Canada trở thành quốc gia G20 đầu tiên cấm buôn bán vây cá mập

20/06/2019 10:06

(TN&MT) - Canada đã thông qua một đạo luật mới cấm nhập khẩu và xuất khẩu vây cá mập, trong đó cũng bao gồm yêu cầu tái thiết quần thể cá cạn kiệt.

Một vây cá mập được chụp trên chiếc thuyền đánh cá thương mại Ocean Sunset ở Thái Bình Dương ngoài khơi Ucluelet, British Columbia vào ngày 24/6/2012. Ảnh: Reuters / Ben Nelms
Một vây cá mập được chụp trên chiếc thuyền đánh cá thương mại Ocean Sunset ở Thái Bình Dương ngoài khơi Ucluelet, British Columbia vào ngày 24/6/2012. Ảnh: Reuters / Ben Nelms

“Đạo luật Nghề cá mới được phê duyệt gần đây đã được các nhóm bảo tồn và môi trường đánh giá cao như chiến thắng để bảo tồn môi trường sống của cá và quần thể cá mập. Canada đã trở thành quốc gia G20 đầu tiên cấm xuất khẩu và nhập khẩu vây cá mập”, Josh Laughren, Giám đốc điều hành của Oceana Canada - nhóm bảo tồn tư nhân cho biết.

“Canada là nhà nhập khẩu vây cá mập lớn nhất ngoài châu Á. Theo thống kê của Canada, 148.241 kg vây cá mập đã được nhập khẩu vào năm 2018, với tổng giá trị 2,4 triệu USD” – ông Laughren cho biết thêm.

Vây cá mập thường được sử dụng trong súp vi cá mập, một món ăn sang trọng truyền thống được phục vụ tại các đám cưới và tiệc chiêu đãi của người Trung Quốc.

Theo báo cáo của chính phủ Canada hồi năm ngoái, năm 2017 chỉ có khoảng 35% trữ lượng cá mập lớn và khỏe mạnh, có 14% không nên đánh bắt và 10% nguy kịch cần phải cấm đánh bắt. Điều đó cho thấy số lượng cá khỏe mạnh thấp nhất kể từ năm 2011.

“Đây chỉ là một bước tiến; không phải là kết thúc, nhưng nó là một điều quan trọng và báo hiệu đến thế giới rằng thực tế việc đánh bắt tràn lan là sai, phải dừng lại. Canada sẽ không tham gia vào việc nhập khẩu các vây cá mập này nữa” - Thượng nghị sĩ Michael MacDonald, người đầu đệ trình lên chính phủ luật cấm mua bán vây cá mập năm 2017 cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada trở thành quốc gia G20 đầu tiên cấm buôn bán vây cá mập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO