cản trở

Châu Á - Thái Bình Dương: Lập chính sách giảm phát thải carbon không cản trở tăng trưởng kinh tế
(TN&MT) - Vấn đề nan giải giữa tăng trưởng kinh tế thải ra nhiều carbon và biến đổi khí hậu ngày càng gây lo ngại ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi tạo ra khoảng 60% lượng khí thải toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia cũng nằm trong số 10 quốc gia phát thải CO2 hàng đầu trên thế giới.
  • Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, nhiều hồ đập cạn trơ đáy
    Đến cuối tháng 6/2023, do nắng nóng tiếp tục kéo dài nên hàng loạt các hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mực nước rất thấp. Nếu trong thời gian tới không có mưa để bổ sung lượng nước thì tình trạng thiếu nước trầm trọng có thể xảy ra.
  • Công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng
    (TN&MT) - Ngày 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, đã được thông qua tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
  • Biến đổi khí hậu cản trở tiến bộ chống đói nghèo trong nhiều thập kỷ
    (TN&MT) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa công bố một báo cáo cho thấy, từ Amazon đến Andes và Patagonia đầy tuyết, thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu đang gây ra hạn hán nghiêm trọng, lượng mưa rất lớn, phá rừng và sông băng tan chảy trên khắp khu vực Mỹ Latinh và Caribe (LAC).
  • Biến đổi khí hậu khiến sự di cư của người dân gặp khó khăn hơn
    (TN&MT) - Biến đổi khí hậu có thể dẫn đến giảm 10% mức độ di cư quốc tế của các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất ở châu Phi cận Sahara, Bắc Phi và Liên Xô cũ vào năm 2100. Thậm chí, theo một nghiên cứu mô hình được công bố trên Nature Climate Change (Mỹ), con số này có thể tăng lên tới 35% trong các kịch bản bi quan hơn.
  • Đại biểu Quốc hội Quảng Trị: Vai trò của chính sách tài khóa cần trở thành chủ lực
    (TN&MT) - Tham gia vào phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ngày 7/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay vai trò của chính sách tài khóa cần trở thành chủ lực, còn chính sách tiền tệ chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ.
  • Bến Tre: Người dân vùng biển bức xúc vì bị ảnh hưởng bởi công trình điện gió
    (TN&MT) - Trong quá trình thi công các trụ tuabin của công trình nhà máy điện gió đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt, nhà cửa, cây trồng… của nhiều hộ dân vùng ven biển Bến Tre. Mặc dù suốt nhiều tháng dài người dân kiến nghị, yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, thì nay chủ đầu tư lại khởi kiện một cá nhân ra Tòa “buộc” bồi thường thiệt hại vì hành vi cản trở việc thi công, xây dựng.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Chợ tạm không phép hoạt động gây cản trở giao thông
    (TN&MT) - Theo phản ánh của nhiều người dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về tình trạng khu chợ tự phát, hoạt động ngay gần cổng Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Khu chợ cóc này ngày càng hoạt động lộn xộn, mất mỹ quan nhưng đến nay vẫn không có sự can thiệp nào của các cấp chính quyền.
  • Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không ban hành thêm quy trình, thủ tục, giấy phép gây cản trở lưu thông hàng hóa
    Khẳng định vai trò của địa phương là quyết định, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không ban hành thêm các quy trình, thủ tục, giấy phép, gây khó khăn, cản trở lưu thông nhưng phải bảo đảm không để dịch bệnh lây lan qua hệ thống lưu thông hàng hóa.
  • Bộ trưởng GTVT: Dừng ngay việc ban thành thêm quy định, giấy phép con cản trở lưu thông hàng hóa
    Trước những phản ánh liên quan đến bất cập trong chính sách kiểm soát dịch gây ách tắc vận tải một số ngày vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các địa phương rà soát lại các văn bản đã ban hành. Văn bản nào làm phát sinh thêm chi phí, thời gian, “giấy phép con” phải dừng áp dụng, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu thông hàng hóa.
  • Rà soát các văn bản pháp luật tháo gỡ bất cập cản trở đến hoạt động phát triển KT-XH
    (TN&MT) - Sáng 3/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhằm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan, để chủ động tháo gỡ các vướng mắc, bất cập đang cản trở đến hoạt động phát triển kinh tế.
  • Nam Định: Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã ngắt điện, cản trở việc cấp căn cước công dân
    (TN&MT) - Ngày 22/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Giao Yến, huyện Giao Thủy về tội “Chống người thi hành công vụ”.
  • Các địa phương không được “làm quá” gây cản trở cho dân
    Chiều 5/2, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
  • Nhiều ‘nút thắt’ cản trở phát triển vùng đất Cửu Long
    (TN&MT) - Tham luận tại Đại hội Đảng XIII sáng 28/1, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá, trong quá trình phát triển, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (BĐSCL) phải đối mặt với nhiều khó khăn, dẫn đến tụt hậu về nhiều mặt so với khu vực phía Nam và bình quân chung cả nước.
  • Ninh Bình: Đã xác minh được đối tượng đe dọa, cản trở nhóm phóng viên
    (TN&MT) - Liên quan đến sự việc phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và phóng viên Báo Dân trí khi đang tác nghiệp tại dự án âu Kim Đài (Ninh Bình) thì bị một đối tượng đe doạ, cản trở tác nghiệp, cơ quan công an hiện đã xác minh và làm rõ được đối tượng trên.
  • Ninh Bình: Phóng viên TTXVN và Báo Dân trí bị đối tượng lạ mặt đe dọa, cản trở tác nghiệp
    (TN&MT) - Sáng 2/12, nhóm phóng viên báo chí thuộc đơn vị Thông tấn xã Việt Nam và báo Dân trí thường trú tại tỉnh Ninh Bình đã đến khu vực gần nơi thi công dự án âu Kim Đài (thuộc huyện Kim Sơn) để tác nghiệp. Tuy nhiên khi nhóm phóng viên đang ghi hình thì bất ngờ có một đối tượng nam từ công trường đi tới đe dọa, lăng mạ, cản trở tác nghiệp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO