Cần sớm “kích hoạt hệ thống hơn 30.000 người có uy tín” tham gia chống dịch Covid-19

Việt Hùng - Ngọc Trâm | 10/05/2021, 23:08

(TN&MT) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Dân tộc khi bà chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ các thành viên và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp chiều 10/5. Ảnh: cema.gov.vn

Theo đó, ngày 07/5/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBDT thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cơ quan UBDT. Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên, do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, các cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBDT; tổ chức thực hiện, đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế;

Ban Chỉ đạo thường xuyên báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm về tình hình sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo về tình hình dịch bệnh và tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Toàn cảnh phiên họp

Bên cạnh việc công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cuộc họp cũng tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ tình hình phòng chống dịch của Ủy ban Dân tộc.

Theo báo cáo của ban chỉ đạo, nhìn chung đến thời điểm hiện tại, công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan và nơi cư trú; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh trong vùng đồng bào DTTS và miền núi để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương giải quyết các tình huống bất ngờ xảy ra.

Sau khi quán triệt lại nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh yêu cầu các thành viên chủ động, nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những tình huống phát sinh đột xuất; quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong Ủy ban Dân tộc. “Chúng ta cần coi phòng chống Covid là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; Thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi yêu cầu toàn thể công chức, viên chức trung thực trong khai báo y tế” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh yêu cầu Ban Chỉ đạo cần nắm chắc địa bàn, sớm tham mưu để ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, lập Nhóm phản ứng nhanh để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra; tham mưu giải pháp “kích hoạt hệ thống hơn 30.000 người có uy tín” tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở, chung tay với cả nước phòng chống dịch.

Bài liên quan
  • Ông Hầu A Lềnh được Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    (TN&MT) - Sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO