Cần lên án mạnh mẽ hành vi xâm hại trẻ em gái

21/03/2014 00:00

(TN&MT) - Đó là nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/3, xét xử đối tượng Nhục Thắng Cường (SN 1988, ngụ tại Q 6,...

   
(TN&MT) - Đó là nhận định của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trong phiên tòa sơ thẩm ngày 20/3, xét xử đối tượng  Nhục Thắng Cường (SN 1988, ngụ tại Q 6, TP.HCM).
   
   
  Vào lúc 20 giờ ngày 28/8/2013, Nhục Thắng Cường ngồi nhậu với bạn tại số 60/9 Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Thấy cháu C.C.L (SN 2003) đi ngang, Cường gọi cháu cùng ngồi ăn. Sau khi ăn xong, Cường lấy xe chuẩn bị ra về, bé L kêu Cường chở đi chơi, thì Cường đồng ý. Sau đó, cháu L ngồi lên phía sau xe và ôm lưng Cường, để Cường chở đi lòng vòng chơi. Trên đường đi, Cường nổi máu " yêu râu xanh", nên y chở bé L vào bãi đất trống tại hẻm 30 đường kênh số 1, tổ 39 thuộc khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì dừng xe, trong tư thế bé L vẫn ngồi trên xe, Cường đã thực hiện hành vi giao cấu với bé. Vì cháu L còn quá nhỏ, nên Cường không thể thực hiện hành vi đến cùng, sau đó, Cường chở bé L về nhà.
  Mọi chuyện vở lẽ khi cháu bé L  kể lại chuyện bị Cường xâm hại cho bà nội nghe. Ngày 29/8/2013, cha bé L tố cáo Cường đến công an. Cường đã bị bắt giam vào  ngày 30/8/2013.
   
  Ngày 20/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nhục Thắng Cường 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần lên án mạnh mẽ hành vi xâm hại trẻ em gái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO