Cận cảnh nhiều vùng trũng của Thừa Thiên Huế ngập nặng do mưa lớn

Văn Dinh | 12/11/2020 21:20

(TN&MT) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các địa phương thấp trũng chìm trong biển nước. Đến nay vẫn chưa có thiệt hại về người.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa từ tối 9/11 đến 12/11 tại vùng núi phổ biến 400-600mm, vùng đồng bằng phổ biến 200-250mm.

Lực nước tại các hồ chứa đã “cán mức” mực nước dâng bình thường, buộc các chủ hồ phải điều tiết lượng nước đi bằng với lượng nước đến nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Ban Chỉ huy PCTT&TCKN tỉnh đã ban hành các lệnh vận hành hồ Bình Điền (5 lệnh), Hương Điền (5 lệnh), A Lưới (2 lệnh), Tả Trạch (4 lệnh), yêu cầu các chủ hồ đập thực hiện nghiêm túc vận hành hồ chứa, đưa dần về mực nước thấp nhất đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, tránh gây lũ đột biến cho vùng hạ du và an toàn công trình. Đến thời điểm này, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn.

Nhiều vùng trũng của Huế chìm trong biển nước

Mưa lớn, kết hợp các công trình thủy điện, thủy lợi điều tiết khiến hầu hết các vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh như Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền… đều bị ngập sâu từ 1-1,2m. Nhiều tuyến đường thấp trũng, đập tràn, tỉnh lộ bị ngập sâu từ 0,6m đến 1m gây trở ngại trong giao thông đi lại. Một số tuyến đường ngập sâu buộc phải bố trí rào chắn, ngăn cấm người dân qua lại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Người dân chỉ biết đi lại bằng ghe, thuyền.

Ứng phó với mưa lũ, triều cường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh vào bờ neo đậu an toàn với 2.062 chiếc/11.350 lao động; phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại âu thuyền. Toàn tỉnh sơ tán, di dời hơn 10 ngàn hộ dân đến các công trình kiên cố, cao tầng trú tránh lũ an toàn; đồng thời triển khai cứu trợ lương thực, thực phẩm, không để hộ nào thiếu đói do lũ lụt.

Tính đến tối 12/11, nước vẫn còn ngập sâu diện rộng, chưa thể đánh giá thiệt hại về hạ tầng; tuy nhiên trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh ngập lụt tại các vùng trũng của Thừa Thiên Huế mà PV ghi nhận được:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh nhiều vùng trũng của Thừa Thiên Huế ngập nặng do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO