Cận cảnh hai chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng ở Thủ đô

25/02/2016 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình bố trí nhà tạm cư và dự thảo quyết định của thành phố về việc di dời các hộ dân đang sinh sống tại 2 khu chung cư cũ là G6A Thành Công và nhà A Ngọc Khánh xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn.

Được biết, trong số 42 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP, có hai chung cư đang trong tình trạng nguy hiểm cấp độ D (cấp đặc biệt nguy hiểm), đó là tòa nhà G6A Thành Công và tòa nhà A Ngọc Khánh. Trong đó, tòa nhà G6A Thành Công (nhà xây gạch cao 5 tầng) gồm 3 đơn nguyên thì có đơn nguyên 1 và 2 ở cấp độ nguy hiểm loại D, đơn nguyên 3 cấp độ C. Tòa nhà A Ngọc Khánh (nhà lắp ghép tấm lớn cao 5 tầng) có 2 đơn nguyên, trong đó cấp độ nguy hiểm của đơn nguyên 1 là loại D, đơn nguyên 2 loại C.

Chị Thu Trang (người dân sống tại căn hộ trên tầng 5) cho biết: “Chị thuê căn hộ này từ năm 2005, với mức giá 2.500.000 đồng/tháng và chủ nhà đã sửa sang đẹp đẽ. Khoảng thời gian gần đây, tòa nhà có hiện tượng nghiêng rất nguy hiểm. Nhà có cháu nhỏ, sàn nhà thì bị nghiêng nên cháu đi lại rất hay bị ngã”.

Một số hình ảnh PV Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi tại 2 chung cư cũ xuống cấp:

Chung cư cũ G6A Thành Công nằm trên đường Nguyên Hồng đang xuống cấp nghiêm trọng
Chung cư cũ G6A Thành Công nằm trên đường Nguyên Hồng đang xuống cấp nghiêm trọng

 

Những chiếc
Những chiếc "chuồng cọp" bên ngoài khu chung cư

 

Khu vực tầng 1 những mảng vữa bị bong tróc
Khu vực tầng 1 những mảng vữa bị bong tróc

 

Bảng điện thì treo lủng lẳng bằng sợi dây
Bảng điện thì treo lủng lẳng bằng sợi dây

 

Căn hộ trên tầng 5 mà chị Thu Trang thuê sàn nhà bị nghiêng
Căn hộ trên tầng 5 mà chị Thu Trang thuê sàn nhà bị nghiêng

 

Tường hai bên cầu thang người dân sinh sống tại đây đx dùng xi măng vá lại
Tường hai bên cầu thang người dân sinh sống tại đây đx dùng xi măng vá lại

 

Những mảng vữa mới bong nhìn rõ từng viên gạch
Những mảng vữa mới bong nhìn rõ từng viên gạch

 

Khe hở giữa hai tòa nhà G6A và G6B nhìn từ phía trước
Khe hở giữa hai tòa nhà G6A và G6B nhìn từ phía trước

 

và khe hở nhìn từ trên xuống
và khe hở nhìn từ trên xuống, giữa 2 khu chung cư cũ có khoảng không khá lớn

 

Tại chung cư A Ngọc Khánh cũng có khe hở khá lớn và nhà có độ nghiêng
Tại chung cư A Ngọc Khánh 85 cũng có khe hở khá lớn và nhà có độ nghiêng

 

Khu vực cầu thanh bộ làm nơi chứa đồ
Khu vực cầu thanh bộ làm nơi chứa đồ

 

Cầu thang bộ bị nút
Cầu thang bộ bị nút

 

 

Cột nhà nứt, trụ sắt đỡ thì bị hoen gỉ
Cột nhà nứt, trụ sắt đỡ thì bị hoen gỉ

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh hai chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng ở Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO