Cận cảnh chung cư xập xệ, xuống cấp trong lòng TP. Huế

Văn Dinh| 02/03/2023 15:35

Nằm ngay giữa trung tâm TP. Huế, khu chung cư Đống Đa hiện đang xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Hàng chục năm nay, cuộc sống của người dân ở đây cứ mãi chật vật, mong chờ ngày “giải thoát”. Phương án cải tạo, xây mới chung cư đã và đang được thực hiện tuy nhiên vẫn chậm.

1(1).jpg

Có lẽ người dân và du khách sẽ không ít lần đi ngang qua đường Đống Đa ở TP. Huế và nhìn thấy một góc khu chung cư từ bên ngoài cổ kính, rêu phong, mang nhiều hoài niệm... Tuy nhiên, bên trong chung cư là những hiểm nguy đang rình rập từng ngày

2(1).jpg

Qua tìm hiểu của PV, khu chung cư Đống Đa bao gồm 5 dãy nhà (ký hiệu là nhà A, B, C, D, E); được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 1979 đến năm 1988 và tồn tại cho đến nay

3(1).jpg

Theo thiết kế thì tổng diện tích xây dựng là 3.307 m2, tổng diện tích sàn sử dụng là 7.971 m2. Hiện có hơn 200 căn hộ đang sinh sống và kinh doanh buôn bán. Qua thời gian, công trình đang dần xuống cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống dân cư

4.jpg

Khi di chuyển trên những dãy cầu thang có thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm, những khung chống đỡ, những thanh thép được buộc tạm đã hoen rỉ, bào mòn theo thời gian

5.jpg

Nhiều nơi tường vôi đã bong tróc, rộp lên từng mảng, thấm nước nhem nhuốc. Vì điều kiện sống lâu dài, người dân tự dùng vữa để sửa sang lại những phần công trình bị hỏng, chắp vá, sơn sửa những vết nứt tràn lan

6.jpg

Cùng với đó là mạng lưới dây điện được mắc nối lộn xộn, chằng chịt ngay lối ra vào của người dân, kết hợp với những bức tường rêu thấm nước, cực kỳ nguy hiểm

7(1).jpg

Hơn 40 năm sống trong khu chung cư, chứng kiến bao nhiêu kẻ ở người đi nơi đây, bà Giao - hơn 80 tuổi chia sẻ rằng gần cả đời sống ở đây cũng quen, giờ có chuyển đi hay không thì cũng được. Mà nghĩ thương mấy đứa cháu, còn nhỏ quá không tự cảnh giác được nguy hiểm xung quanh, cũng lo lắm mà không biết làm thế nào. Cũng mong các cấp chính quyền gấp rút nâng cấp xây mới khu chung cư cho dân bớt khổ...

8.jpg

Việc cơi nới, lấn chiếm xây dựng thêm tiếp giáp với dãy nhà chung cư để tăng diện tích sử dụng đã và đang xảy ra, một số hộ mở cửa rộng ra để phục vụ kinh doanh. Một số hộ đã cải tạo, sửa chữa bên trong nhà, thay đổi công năng sử dụng, cải tạo lại căn hộ để kinh doanh...

9.jpg

Trước tình hình xuống cấp như trên, tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP. Huế đã nhiều lần họp dân, lấy ý kiến đầu tư dự án cải tạo, xây dựng các dãy nhà A,B,C của khu chung cư

10.jpg

Cách đây hơn 1 năm, người dân đã lựa chọn được nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng các dãy nhà của khu chung cư Đống Đa là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư NNP- Công ty CP Đầu tư CDC Nha Trang- Công ty TNHH MTV Hoàng Thành ARG

11.jpg

Theo kế hoạch số 96/KH – UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc cải tạo xây dựng lại khu chung cư Đống Đa ngày 17/03/2021, thì từ Quý III năm 2021 đến Quý IV năm 2023: Nhà đầu tư được lựa chọn lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên từ khi chọn được nhà đầu tư, việc cải tạo chưa có tiến triển gì...

12.jpg

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế - Nguyễn Việt Bằng cho biết, việc cải tạo, xây dựng mới các dãy nhà A,B,C khu chung cư Đống Đa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, nhằm đảm bảo tính mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là nội dung nhằm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị Huế theo quy hoạch, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn sắp đến

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cận cảnh chung cư xập xệ, xuống cấp trong lòng TP. Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO