cam moc bien gioi

Những thành tựu đạt được trong công tác biên giới và địa giới hành chính
(TN&MT) - Tiền thân của Trung tâm Biên giới và Địa giới là “Ban đo đạc 3” trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước được thành lập ngày 20/2/1976. Đến nay, Trung tâm Biên giới và Địa giới trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ TN&MT đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong công tác phân giới, cắm mốc và địa giới hành chính.
  • Bàn giao bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia
    (TN&MT) - Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 cho 22 bộ, ngành và cơ quan Trung ương.
  • Chuyện người cắm mốc biên giới trên đất liền
    (TN&MT) - Hơn 10 năm gắn bó với công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Đảng viên Hoàng Thế Dũng (Trưởng phòng Biên giới trên đất liền - Trung tâm Biên giới và Địa giới - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ TN&MT) thực hiện nhiệm vụ phân định, đánh dấu rõ ràng đường biên giới trên thực địa.
  • Khẩn trương hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
    (TN&MT) - Chiều 17/02, tại TX.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội thảo về kỹ thuật công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia.
  • Lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa
    Ngày 9/7, Chính phủ hai nước: CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào đã tổ chức lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới trên thực địa bằng việc khánh thành cột mốc đại 460 tại Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) và Cửa khẩu Nậm On (tỉnh Bo Ly Khăm Xay)... 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO