Cắm cọc dấu điểm đặc trưng đường biên giới đoạn tiếp giáp giữa Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào)

Nguyễn Nga - Vì Hiện| 25/02/2022 08:54

(TN&MT) - Trong 5 ngày từ ngày 20-24/2, Đoàn chuyên viên biên giới Việt Nam và Đoàn chuyên viên biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiến hành khảo sát song phương, xác định vị trí và cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng trên thực địa làm rõ hướng đi của đường biên giới 2 nước tại đoạn từ mốc 257 - 259 giữa hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La.

a1.jpg

Hai bên đo toạ độ xác định vị trí các cọc dấu.

Đoàn chuyên viên biên giới hai nước gồm đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia-Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí A Nụ Sin Khắt Tị Nhạ Lạt, Chánh Văn phòng Ủy ban biên giới quốc gia-Bộ Ngoại giao Lào đồng Trưởng đoàn.

Do tính chất địa hình phức tạp của đoạn biên giới từ cột mốc 257 đến 259 (tiếp giáp giữa xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với Bản Pa Háng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) nên nhân dân hai bên dễ nhầm lẫn trong quá trình canh tác và khó khăn cho hoạt động quản lý của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên. Vì vậy, theo đề nghị từ cấp cơ sở và lực lượng Biên phòng hai bên, Đoàn chuyên viên biên giới của 2 nước đã trực tiếp tới thực địa để khảo sát, đo đạc, xác định vị trí và cắm cọc dấu các điểm đặc trưng của đường biên giới.

anh-2.jpg

Tiến hành chôn cọc dấu tại các điểm đã xác định.

Trong thời gian làm việc, hai bên căn cứ vào lời văn Nghị định thư về đường biên giới giữa hai nước ký ngày 16/3/2016 và Bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000. Đồng thời, sử dụng phương pháp giao hội bằng máy toàn đạc điện tử, kết hợp xét đoán địa hình thực tế để xác định vị trí, hướng đi cụ thể của đường biên giới đoạn cột mốc 257 đến 259.

Theo đó, để nhận biết đường biên giới thực địa đoạn từ cột mốc 257 - 259 hai bên đã xác định và cắm cọc đánh dấu điểm đặc trưng bằng bê tông cốt thép, kích thước 10cm x 10cm x 70cm (chôn sâu xuống đất 40cm) tại 11 điểm đặc trưng được đánh dấu từ 1 đến 11.

Hai bên đã bàn giao 11 cọc dấu đặc điểm đặc trưng nêu trên cho đại diện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng liên quan của 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn để quản lý, bảo vệ.

anh-3.jpg

Đại diện hai bên ký biên bản làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất mỗi bên sẽ báo cáo nội dung biên bản này lên Trưởng đoàn Đại biểu biên giới bên mình xem xét phê duyệt và thông báo cho nhau qua đường ngoại giao để làm căn cứ phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước.

Qúa trình khảo sát, trao đổi, xác định vị trí cắm cọc dấu diễn ra trong không khí của tình đồng chí đặc biệt hữu nghị Việt Nam – Lào; sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, cùng mục đích xây dựng đường biên giới Quốc gia của hai nước ổn định, bền vững và bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắm cọc dấu điểm đặc trưng đường biên giới đoạn tiếp giáp giữa Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO