cải tạo đất.

Tiếp bài hơn 170 ha lúa chết bất thường ở Thái Bình: Kinh phí cải tạo đất có khác “muối bỏ biển”?
(TN&MT) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình vẫn khẳng định nguyên nhân lúa chết là do đất bị tái mặn vì thời tiết cực đoan và người dân trồng giống lúa không phù hợp. Tuy nhiên Sở này cho biết đã tham mưu UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt phương án và dự toán kinh phí để cải tạo đất.
  • Phú Yên: Xử lý các trường hợp cải tạo, khai thác đất trái phép tại xã Xuân Lâm sau phản ánh của Báo TN&MT
    UBND thị xã Sông Cầu vừa có văn bản số 2881, ngày 6/9/2022 phản hồi về kết quả xử lý các trường hợp cải tạo đất làm biến dạng địa hình các loại đất trồng cây lâu năm, hàng năm và đất rừng, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Xuân Lâm sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh.
  • Phú Yên: Cải tạo đất sai quy định và ngang nhiên khai thác đất trái phép
    Hiện tại thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu xuất hiện tình trạng người dân tự ý cải tạo đất làm biến dạng địa hình các loại đất trồng cây lâu năm, hàng năm và đất rừng. Thậm chí có trường hợp đã hết thời hạn được cải tạo đất từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn ngang nhiên khai thác vận chuyển đất ra ngoài.
  • Quảng Bình: “Núp bóng” cải tạo đất để khai thác đá trái phép?
    (TN&MT) - Chỉ được cấp phép cải tạo mặt bằng tận thu đất san lấp nhưng một hộ gia đình tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa ngang nhiên cho máy móc vào khai thác đá như đại công trường. Điều đáng nói, hoạt động trái phép này xảy ra trong một thời gian dài nhưng tuyệt nhiên không có sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
  • Huế: Chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép
    (TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng cải tạo đất sau lũ để khai thác, vận chuyển mua bán đất san lấp trái phép.
  • Quảng Nam: Núp bóng dưới chiêu bài cải tạo đất làm trang trại để múc đất đem bán
    (TN&MT) - DNTN Minh Thy được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cải tạo đất để xây dựng Trang trại tổng hợp tại thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh theo Quyết định (QĐ) số 3829/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 và được khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình trong quá trình cải tạo đất tại QĐ số 355/QĐ-UBND ngày 31/01/2019. Nhưng thực chất, DNTN Minh Thy chỉ múc đất đem bán mà không hề có một động thái kiểm tra, giám sát từ phía chính quyền địa phương cũng như các sở, ban, ngành.
  • Tìm giải pháp thích ứng xâm nhập mặn ở ĐBSCL
    (TN&MT) - Tìm giải pháp thích ứng với tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp và kéo dài ở Đồng bằng Sông Cửu Long, PGS.TS. Vũ Thị Mai (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) cùng nhóm nghiên cứu đã tiến hành triển khai Đề tài “Mô hình phát triển kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (Mã số BĐKH.05/16-20).
  • Giun quế - Giải pháp cải thiện môi trường trong chăn nuôi
    (TN&MT) - Hiện nay, nhiều hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Thanh Hóa đang kết hợp nuôi giun quế trong trang trại để góp phần bảo vệ môi trường, tăng năng suất vật nuôi, phát triển kinh tế.
  • Phú Yên: Chấm dứt việc thu hồi đất, cát dôi dư trong quá trình cải tạo đất ở xã Xuân Hòa
    (TN&MT) - Ngày 13/6/2019, Báo TN&MT đăng bài “Phú Yên: Cải tạo đất hay khai thác đất, cát trái phép” phản ánh hộ ông Nguyễn Thanh Hải lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác, mua bán cát, đất (san lấp) ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND tỉnh Phú Yên đã chấm dứt việc thu hồi đất, cát dôi dư trong quá trình cải tạo đất và yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm.
  • Phú Yên: Xin cải tạo đất để khai thác đất trái phép
    (TN&MT) - Khu đất đồi tại Hòn núi Lò Kho, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, hơn một năm nay bị một chủ doanh nghiệp ngang nhiên “xẻo thịt” khai thác, vận chuyển, mua bán đất dưới danh nghĩa cải tạo đất đồi trồng cây lâu năm, khiến người dân địa phương bức xúc gửi đơn phản ánh.
  • Giám đốc Sở TN&MT lên tiếng về phản ánh "lỗ hổng" trong “cấp phép” cải tạo đất ở Hà Tĩnh
    (TN&MT) - Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh lên tiếng sau loạt bài: “Lỗ hổng trong cấp phép cải tạo đất ở Hà Tĩnh”, được Báo TN&MT đăng tải phản ánh, khẳng định sẽ tiếp thu, chấn chỉnh và cho biết có những ngày nhận hàng chục cuộc điện thoại của người dân có ý kiến bức xúc.  
  • Viết tiếp bài lỗ hổng trong “cấp phép” cải tạo đất ở Hà Tĩnh: Nhiều bất thường trong cấp phép, quản lý
    (TN&MT) - Những khe hở trong việc cấp phép cải tạo, tận thu đất dùng vật liệu san lấp đã gây ra nhiều hệ lụy, làm nóng nghị trường ở nhiều cuộc họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đặng Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từng trấn an cử tri sẽ “trừng phạt” nếu huyện nào để xẩy ra việc sử dụng đất sai mục đích thì dừng luôn việc cấp phép.
  • Lỗ hổng trong “cấp phép” cải tạo đất ở Hà Tĩnh
    (TN&MT) - Nếu tuân thủ nghiêm túc quy định cải tạo, tận thu đất san lấp phục vụ nông thôn mới (NTM) thì gần như các doanh nghiệp khi tham gia chia sẽ không thể thu lợi mà thậm chí thua lỗ. Do vậy, quyết định “đầu tư” để có được sự đồng ý của tỉnh về địa điểm, phương án thực hiện đều xác định rõ mục tiêu là chấp nhận mạo hiểm bằng cách hoạt động sai phạm.
  • Lỗ hổng từ “cấp phép” cải tạo đất ở Hà Tĩnh
    (TN&MT) - Chủ trương cho phép cải tạo vườn đồi để tận thu đất làm vật liệu san lấp phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng doanh nghiệp lại lợi dụng mở “công trường” khai thác, xúc đất chở đi bán trái phép, công khai trục lợi.
  • Quảng Nam yêu cầu báo cáo vụ DN “núp bóng” cải tạo dự án để lấy trộm cát
    (TN&MT) - Chiều 19/9, trao đổi với Báo TN&MT, đại diện Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5226/UBND-KTN, về việc kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hiện phương án cải tạo đất trồng dâu nuôi tằm tại xã Duy Châu và Duy Phú (huyện Duy Xuyên).
  • Thạch Thành (Thanh Hóa): Lấy cớ cải tạo đất đồi để khai thác đất trái phép?
    (TN&MT) - Thời gian vừa qua chính sự buông lỏng trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của UBND xã Thành Tân cũng như ngành chức năng huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), “đất tặc” đã ngang nhiên khai thác như chốn không người. Tài nguyên bị móc ruột, thất thoát ngân sách nhà nước và kéo nhiều hệ lụy khác như đường sá bị hư hỏng, xuống cấp.  
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO