Các nước Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Hiệp định Paris về chống BĐKH

07/09/2018 17:24

(TN&MT) - Các quốc đảo Thái Bình Dương tuyên bố biến đổi khí hậu (BĐKH) là "mối đe dọa lớn nhất", thúc giục Washington quay trở lại Hiệp định Paris về BĐKH, cũng như các nước phương Tây tìm cách xem xét sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Những người tham dự vỗ tay hoan nghênh kết luận của buổi lễ khai mạc Hiệp định Paris về BĐKH được tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York, Mỹ vào ngày 22/4/2016. Ảnh: Brendan McDermid
Những người tham dự vỗ tay hoan nghênh kết luận của buổi lễ khai mạc Hiệp định Paris về BĐKH được tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, New York, Mỹ vào ngày 22/4/2016. Ảnh: Brendan McDermid

Australia – nước ủng hộ cam kết theo thỏa thuận Paris, nằm trong 18 quốc gia của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương đã kêu gọi các nước cùng cam kết tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo trên quốc đảo nhỏ Nauru.

 

“BĐKH là mối đe dọa lớn nhất đối với sinh kế, an ninh và phúc lợi của người dân Thái Bình Dương”, các nhà lãnh đạo cho biết trong một thông cáo yêu cầu Mỹ quay trở lại thỏa thuận Paris về BĐKH.

 

Thủ tướng Tuvalu Enele Sopoaga phát biểu tại một cuộc họp báo: "Mong muốn là Mỹ sẽ tham gia Hiệp định Paris vì chúng ta không thể giảm phát thải mạnh mẽ toàn diện nếu quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất không tham gia thỏa thuận này, chúng ta không thể để Mỹ rời khỏi thỏa thuận”.

 

Tuy nhiên, một quốc gia đã không tham gia cùng các quốc đảo thành viên khác trong việc kêu gọi Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về chống BĐKH mà Washington chính thức rút khỏi hồi tháng 8 năm ngoái.

 

"Tên của quốc gia này bắt đầu bằng chữ cái A", Sopoaga cho biết tại cuộc họp báo ngày 5/9.

 

Trong số tên các nước thành viên trong diễn đàn, không có nước nào bắt đầu bằng chữ “A” ngoại trừ Australia.

Một phụ nữ đi ngang qua bản đồ thể hiện độ cao của biển trong 22 năm qua trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về BĐKH 2015 (COP 21) được tổ chức ở Paris, Pháp vào ngày 11/12/2015. Ảnh: Stephane Mahe
Một phụ nữ đi ngang qua bản đồ thể hiện độ cao của biển trong 22 năm qua trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về BĐKH 2015 (COP 21) được tổ chức ở Paris, Pháp vào ngày 11/12/2015. Ảnh: Stephane Mahe

Đại diện của Úc tại cuộc họp, Ngoại trưởng Marise Payne từ chối trả lời các câu hỏi về ý kiến ​​của Sopoaga.

 

"Không thích hợp để thảo luận về các cuộc đàm phán nội bộ của các nhà lãnh đạo tư nhân", Payne viết trong một tuyên bố gửi qua email.

 

“Australia hiểu tầm quan trọng của các quốc gia Thái Bình Dương về hành động toàn cầu hiệu quả để chống lại BĐKH”, bà Payne cho biết.

 

Nhu cầu hành động trên các đảo thấp của Thái Bình Dương - được coi là tuyến đầu của biến đổi khí hậu toàn cầu - xuất hiện khi mực nước biển dâng cao và các cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu khác buộc người dân phải di chuyển lên vùng đất cao hơn.

 

Trong bối cảnh này, sự hỗ trợ bằng lời của Trung Quốc để giải quyết sự nóng lên toàn cầu sẽ giúp cho việc thúc đẩy các đồng minh và ảnh hưởng trong khu vực giàu tài nguyên và chiến lược quan trọng.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người gọi BĐKH là “một trò lừa bịp” đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris vào năm 2017, nhưng ông ủng hộ các nước khác.

 

BĐKH là động lực chính trị trong nước ở Úc - một trong những nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới cũng đã tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nước Thái Bình Dương kêu gọi Mỹ trở lại Hiệp định Paris về chống BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO