ca tử vong

Việt Nam đã tránh được 280.000 ca tử vong sớm vì các bệnh liên quan đến thuốc lá
Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, với nhiều nỗ lực phòng chống tác hại thuốc lá, ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam đã phòng tránh được 280.000 ca tử vong sớm vì các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là 1 trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới…
  • Thêm 13.500 ca nhiễm, 18 ca tử vong do COVID-19
    Bộ Y tế cho biết, đến tối 19/4, cả nước ghi nhận thêm 13.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó 0 ca nhập cảnh và 13.500 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.489 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.231 ca trong cộng đồng).
  • Thêm 22.804 ca nhiễm, 28 ca tử vong vì COVID-19
    Theo Bộ Y tế, đến tối 12/4, cả nước ghi nhận thêm 22.804 ca nhiễm COVID-19, trong đó 0 ca nhập cảnh và 22.804 ca ghi nhận trong nước (giảm 377 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 17.375 ca trong cộng đồng).
  • Thêm 28.307 ca nhiễm COVID-19, 19 ca tử vong
    (TN&MT) - Theo Bộ Y tế, đến tối 10/4, cả nước ghi nhận thêm 28.307 ca nhiễm COVID-19, trong đó 0 ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.831 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 20.635 ca trong cộng đồng).
  • Thêm 48.717 ca nhiễm và 42 ca tử vong vì COVID-19
    (TN&MT) - Theo Bộ Y tế, đến tối 4/4, cả nước ghi nhận thêm 48.717 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.015 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 34.690 ca trong cộng đồng).
  • Ghi nhận thêm 103.126 ca nhiễm COVID-19, 62 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 26/3, cả nước ghi nhận thêm 103.126 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh và 103.124 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.833 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 70.760 ca trong cộng đồng). Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung thêm 55.179 ca nhiễm.
  • Thêm 127.883 ca nhiễm, 61 ca tử vong vì COVID-19
    (TN&MT) - Theo Bộ Y tế, đến tối 23/3, cả nước ghi nhận thêm 127.883 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 89.186 ca trong cộng đồng). Có 61 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong đến nay lên 42.075 ca.
  • Thêm 130.735 ca nhiễm COVID-19, 65 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 22/3, cả nước ghi nhận thêm 130.735 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng).
  • Thêm 57 ca tử vong, Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca COVID-19
    (TN&MT) - Theo Bộ Y tế, đến tối 18/3, cả nước ghi nhận thêm nhận thêm 163.174 ca nhiễm COVID-19, 57 ca tử vong, hiện có 4.144 số bệnh nhân nặng đang điều trị. Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca. Trong số ca nhiễm mới có 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước (giảm 10.157 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 109.601 ca trong cộng đồng).
  • Việt Nam ghi nhận thêm 161.262 ca nhiễm, 92 ca tử vong vì COVID-19
    Theo Bộ Y tế, đến tối 14/3, cả nước ghi nhận thêm 161.262 ca nhiễm COVID-19, trong đó 15 ca nhập cảnh và 161.247 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.706 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 113.084 ca trong cộng đồng).
  • Thêm 169.114 ca COVID-19, có 71 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 11/3, cả nước ghi nhận thêm 169.114 ca nhiễm COVID-19, có 71 ca tử vong. Hà Nội nhiễm mới cao nhất với 31.899 ca.
  • Thêm 164.596 ca COVID-19, có 109 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 9/3, cả nước ghi nhận thêm 164.596 ca nhiễm COVID-19, 109 ca tử vong. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm: Nghệ An, Hải Phòng, Bắc Ninh. Riêng Hà Nội vẫn dẫn đầu với 31.365 ca nhiễm mới.
  • Ngày 16/2, thêm 34.737 ca COVID-19, có 66 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 16/2, cả nước ghi nhận thêm 34.737 ca nhiễm COVID-19, tăng 2.936 ca so với ngày trước đó, 66 ca tử vong. Thái Nguyên, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh có số ca nhiễm tăng mạnh.
  • Việt Nam ghi nhận thêm 26.379 ca nhiễm COVID-19, 84 ca tử vong
    Bộ Y tế cho biết, đến tối nay, cả nước ghi nhận 26.379 ca nhiễm COVID-19, giảm 930 ca so với ngày trước đó, 84 ca tử vong. Phú Yên, Gia Lai, Nghệ An là các địa phương có số ca nhiễm giảm mạnh.
  • Thêm 26.487 ca COVID-19, có 6.075 bệnh nhân khỏi bệnh, 96 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 11/2, cả nước ghi nhận thêm 26.487 ca nhiễm COVID-19, 6.075 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 96 ca tử vong. Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình là các địa phương có số ca nhiễm tăng mạnh.
  • Thêm 12.170 ca nhiễm COVID-19, 114 ca tử vong
    Theo Bộ Y tế, đến tối 5/2, cả nước ghi nhận thêm 12.170 ca nhiễm COVID-19, 3.457 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 114 ca tử vong. Hải Dương, Quảng Nam, Hòa Bình là các địa phương có số ca nhiễm tăng mạnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO