Ca nhiễm COVID-19 tại Bình Định tăng nhanh, một Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Mỹ Bình | 11/08/2021 22:59

(TN&MT) - Đến 16 giờ ngày 11/8, Bình Định đã ghi nhận 399 ca mắc COVID-19, chữa khỏi bệnh 136 ca và có 3 ca tử vong. Một ổ dịch trong cộng đồng tại huyện Hoài Ân làm cho số ca mắc COVID-19 tại Bình Định tăng lên trong những ngày qua.

Trong số 399 ca mắc COVID-19 thì huyện Hoài Ân có 40 ca, riêng xã Ân Tường Tây đã có 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân đã ban hành Quyết định 3001/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ do thiếu trách nhiệm để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Theo đó, bà Phạm Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày 11/8/2021 để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để lây lan ra cộng đồng.

Trước đó, ngày 09/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định công bố 23 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Ân Tường Tây. Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tính lũy kế đến ngày 11/8, ổ dịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân đã có 31 ca dương tính.

Bình Định đã tổ chức 5 chuyến bay đưa gần 1.000 người dân Bình Định từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê an toàn

Cũng trong ngày 11/8, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 4920 gửi Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác đưa người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh.

Vừa qua, Bình Định đã tổ chức 5 chuyến bay đưa miễn phí gần 1.000 người dân Bình Định bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh an toàn. UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có chủ trương tổ chức tiếp 5 chuyến bay đưa miễn phí người dân Bình Định đang làm ăn sinh sống, học tập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh, cụ thể mỗi chuyến khoảng 190 người, thời gian bắt đầu từ ngày 15/8/2021.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên toàn tỉnh

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng nhanh, ngày 9/8, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3310 Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2021 – 2022 với mục tiêu có tối thiểu 92% người từ 18 tuổi trở lên tại tỉnh được tiêm vắc xin COVID-19, thời gian từ đây đến cuối năm 2021 và trong quý 1 năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ca nhiễm COVID-19 tại Bình Định tăng nhanh, một Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO