buôn bán ĐVHD

Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã chuyên nghiệp trên không gian mạng
(TN&MT) - Ngày 29/09, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hưng (sinh năm 1991, trú tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) khi đối tượng này đang vận chuyển trái phép hai cá thể khỉ đi tiêu thụ.
  • Cần nghiêm trị “kẻ cầm đầu” trong xử lý tội phạm về động vật hoang dã
    (TN&MT) - Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện và tịch thu 15.328 kg ngà voi và 36.169 kg vảy tê tê tại cảng biển và sân bay. Tuy nhiên, Trung tâm giáo dục Thiên nhiên (ENV) chưa ghi nhận bất cứ đối tượng nào phải chịu trách nhiệm với các lô hàng ĐVHD bị thu giữ này.
  • Buôn bán động vật hoang dã “đại náo” mạng xã hội
    (TN&MT) - Với sự mở rộng của mạng xã hội, thị trường buôn bán các loại mặt hàng từ động vật hoang dã (ĐVHD) diễn ra rất sôi động.
  • Người dân Việt Nam ủng hộ việc đóng cửa thị trường buôn bán động vật hoang dã
    (TN&MT) - Theo một báo cáo vừa ra mắt của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF), hơn 90% số người được khảo sát tại khu vực Đông Nam Á và Hongkong ủng hộ các chính phủ đóng cửa các thị trường buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp và thiếu kiểm soát. Con số này tại Việt Nam là 93%.
  • Hành động “ba không” đẩy lùi nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép
    (TN&MT) - Thêm một năm mừng ngày Động vật hoang dã (ĐVHD) thế giới (3/3), câu hỏi “làm gì để người Việt không còn ăn thịt động vật hoang dã?” vẫn chưa thấy được một hồi kết rõ ràng. Giảm và xóa bỏ nhu cầu sử dụng ĐVHD tại Việt Nam là một trong những hành động góp phần bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của ĐVHD.
  • Ngăn chặn buôn bán ĐVHD để giảm thiểu các mối đe dọa khiến dịch bùng phát
    (TN&MT) - Liên quan đến dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu, các tổ chức như Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới, Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế (FFI), Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã, Tổ chức Động vật Châu Á…vừa gửi Thư ngỏ đến Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngăn chặn mọi hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp.
  • Tội phạm buôn bán ĐVHD tại Việt Nam diễn biến phức tạp
    (TN&MT) - Trong những năm gần đây, tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam trên đà suy giảm do tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã. Do đó, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, đầu tư hơn nữa đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã như đảm bảo kinh phí, xây dựng chính sách đặc thù…
  • Việt Nam tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để bảo tồn các loài bò sát và lưỡng cư tự nhiên
    (TN&MT) – Bên thềm hội nghị CITES lần thứ 18, Việt Nam đã đệ trình các đề xuất nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trong việc tăng cường bảo vệ một số loài rùa, cá cóc, thạch sùng một mí và cá cóc sần - hiện đang bị đe doạ bởi nạn buôn bán thú cưng quốc tế và tiêu thụ thực phẩm “độc, lạ” của dân Châu Á.
  • USAID hỗ trợ ngăn chặn tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam
    (TN&MT) - Chương trình Động thực vật hoang dã Châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bước vào giai đoạn 3 của sáng kiến "Chí" với mục đích giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam.
  • Bắt đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ĐVHD Nguyễn Mậu Chiến
    (TN&MT) - Theo tin mới nhận được từ Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), ngày 10/5/2017, chỉ hơn một tuần sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Mậu Chiến (sinh năm 1970) và đồng bọn Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1983) đã chính thức bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.
  • "Đầu sỏ" trong đường dây buôn bán ĐVHD quý hiếm bị bắt giữ
    (TN&MT) - Ngày 27/4, Phòng 2 Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hà Đông bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Mậu Chiến cùng một số đối tượng khác trong một đường dây chuyên buôn lậu các loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm xuyên quốc gia với tang vật thu giữ khoảng 36 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh và một số sản phẩm từ ĐVHD khác.
  • Ngăn chặn buôn bán ĐVHD: Biến cam kết thành hành động
    (TN&MT) – Tại Hội thảo “Huy động sự tham gia của người dân bản địa và cộng đồng địa phương vào phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã: Không chỉ là thực thi pháp luật” diễn ra trong hai ngày 15 - 16/11 tại Hà Nội, ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN khu vực Indo - Burma cho rằng, Việt Nam cần biến các cam kết của lãnh đạo cấp cao thành hành động cụ thể trên thực địa và đảm bảo rằng, những kẻ bị bắt khi buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã không chỉ bị phạt, mà còn phải ngồi tù.
  • Thu hút cộng đồng bản địa tham gia chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp
    (TN&MT) – Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED) đang kêu gọi các phân tích, nghiên cứu trường hợp và kinh nghiệm để trình bày trong hội thảo khu vực Đông Nam Á với chủ đề “Sự tham gia của người dân bản địa và cộng đồng địa phương trong cuộc chiến chống buồn bán động vật hoang dã bất hợp tác” diễn ra ngày 15 và 16/11/2016.
  • Buôn bán ĐVHD dưới góc độ an ninh môi trường:  Không để nhờn Luật!
    (TN&MT) - Khó có thể thống kê hết được số loài hoang dã nguy cấp đang dần bị khai thác cạn kiệt để phục vụ cho buôn bán trái phép qua biên giới tại các châu...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO