Bưởi Diễn

3 cây bưởi trước hầm Đại tướng
(TN&MT) - Sau khi chuyển phương châm “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc”, ngày 31/1/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch rời hang Thẩm Púa (Tuần Giáo) về đóng tại khu rừng Phiêng Nặm trên núi Phăng (xã Mường Phăng, huyện Điện Biên). Lúc đó vào dịp Tết Giáp Ngọ, Đại tướng cho ba quân ăn Tết trong rừng sâu.
  • Độc đáo thỏi vàng làm bằng trái Bưởi in chữ “Tài”, “Lộc”
    (TN&MT) - Khác với cách trồng cây cảnh chơi tết thông thường, anh Phan Quang Huy, một chủ vườn cây tại làng quất (Tứ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội), đã cho ra đời cây bưởi Diễn có hình thỏi vàng với chữ “Tài”, “Lộc” đầy độc đáo, mới lạ.
  • Yên Định (Thanh Hóa): Bưởi Yên Ninh “hối hả” vào vụ Tết
    (TN&MT) - Những năm gần đây, bưởi Diễn Yên Ninh (xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đang tạo được những “tiếng vang” tích cực trên khắp cả nước. Không chỉ vì thổ nhưỡng phù hợp với loại bưởi nổi tiếng này, để chúng phát triển và có hương vị ngon nhất, mà còn vì người dân nơi đây luôn ý thức tốt trong công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng trái bưởi vàng ươm.
  • Lào Cai: Đã sẵn sàng cho buổi diễn tập phòng, chống thiên tai năm 2019
    (TN&MT) – Để giảm thiểu rủi ro về người và tài sản trong mùa mưa lũ, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và buổi diễn tập sẽ diễn ra vào 21/ 8 tới.
  • (Thọ Xuân – Thanh Hóa): Làm giàu từ bưởi Diễn
    (TN&MT) - Tại vùng đất khô cằn Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện một loại bưởi Diễn đặc sản không kém gì bưởi Diễn Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO