Môi trường

Bụi mù mịt, phương tiện ùn ứ tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị)

Văn Dinh 21/04/2023 - 11:30

Việc thi công các hạng mục tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay cùng với các phương tiện chở than nhập khẩu xếp hàng dài gây ùn ứ… đã và đang khiến toàn bộ khu vực cửa khẩu bị bao phủ bởi bụi, ô nhiễm môi trường.

a1(1).jpg
Cửa khẩu La Lay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) được nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế vào năm 2014. Hơn 5 năm qua, các hạ tầng của cửa khẩu này đang được thi công
a2(1).jpg
Đến nay, cửa khẩu mới chỉ có công trình khu nhà kiểm soát liên hợp hoàn thành đưa vào sử dụng; các hạng mục còn lại như đường giao thông, nhà ga kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, các bãi đậu đỗ xe, bãi sang hạ tải hàng nhập khẩu… đều vẫn dang dở, chưa xây dựng gì
a3.jpg
Tại đây, từ đầu năm 2023 đến nay, mỗi ngày có hàng trăm phương tiên xuất và nhập cảnh chủ yếu là xe tải trọng lớn, xe đầu kéo… chở than đi qua cửa khẩu khiến giao thông đình trệ, đi lại khó khăn
a4.jpg
Có mặt tại của khẩu những ngày qua, PV nhận thấy các phương tiện xếp hàng dài, ùn ứ kéo dài, bụi bặm khắp nơi
a5.jpg
Bụi than cùng việc thi công cửa khẩu khiến nơi đây đang rất ô nhiễm. Đi vào các phòng của nhà kiểm soát liên hợp, PV cũng nhìn rất rõ bụi than và đất bám khắp nơi
a6.jpg
Các phương tiện không có bãi đỗ, phải đậu đỗ xếp hàng dài nhiều km dọc khu vực cửa khẩu đến quốc lộ 15D để chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa. Điều này khiến cánh tài xế luôn than phiền vì chờ đợi nhiều ngày
a7.jpg
Mặt khác, dù là tuyến đường huyết mạch đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay sang biên giới song quốc lộ 15D đang xuống cấp, có mặt đường hẹp, nhiều khúc cua gấp trong khi các phương tiện đều có trọng tải lớn khiến tình trạng ùn ứ, chậm di chuyển luôn xảy ra
a8.jpg
Theo Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, khi các phương tiện vận tải hàng hóa về, các lực lượng chức năng phải tận dụng các bãi đất trống trong cửa khẩu để san tải hàng hóa. Hiện trạm đã tăng cường 100% quân số, làm việc cả ngày cuối tuần tại các vị trí để phân luồng cho các phương tiện vào, ra cửa khẩu
a9.jpg
Hiện mỗi ngày Cửa khẩu Quốc tế La Lay có khoảng 300 đến 400 lượt xe làm thủ tục nhập cảnh, tăng gấp 3 lần so với năm 2022
a10.jpg
Hải quan Cửa khẩu La Lay cho biết thêm, trước đây mặt hàng nhập khẩu qua La Lay chủ yếu gỗ, còn bây giờ là than đá. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, cửa khẩu đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 31.000 lượt phương tiện với tổng trọng lượng hàng hóa đạt 450.000 tấn
a11.jpg
Việc phương tiện ùn ứ và bụi bặm ô nhiễm tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay chưa rõ khi nào mới kết thúc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bụi mù mịt, phương tiện ùn ứ tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO