Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Lê Khanh| 06/03/2021 03:15

(TN&MT) - Ngày 5/3 tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương dự và biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 suốt 20 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Hai mươi năm trước, ngày 7/3/2001, Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập trước yêu cầu bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, chủ quyền, biển, đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đến ngày 3/10/2014 được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3. Cũng từ đây, cán bộ chiến sĩ trở thành lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam.

Ngày đầu thành lập với 70 cán bộ, chiến sĩ và hai tàu nhỏ, đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lớn mạnh với 13 đầu mối trực thuộc và đội ngũ tàu hiện đại như: Tàu tuần tra cao tốc TT200, TT400; tàu cứu nạn CV - 3500; tàu Cảnh sát biển đa năng ĐN 2000; tàu Cảnh sát biển 8020; tàu trinh sát TS-500; xuồng tuần tra cao tốc MS-50S; xuồng tuần tra cao tốc Mê-Tal- Shark…

Hai mươi năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập nhiều chiến công, như đấu tranh, xua đuổi các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam cắt cáp tàu Viking II, tàu Bình Minh 02 vào năm 2011, đấu tranh chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, chống Trung Quốc đưa các tàu thăm dò vào khảo sát trên vùng biển thềm lục địa của Tổ quốc vào năm 2017.

Tàu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng luyện tập trên biển Vũng Tàu

Trong nhiệm vụ chống tội phạm trên biển, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hàng trăm chuyến tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên sông, luồng, lạch, biển; nhất là tội phạm buôn lậu xăng dầu, kiểm tra 1.821 lượt tàu thuyền, xử lý 1.211 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 7 tỷ đồng. Bắt giữ xử lý 94 lượt tàu mua bán hàng hóa trái phép trên biển, tịch thu vào công quỹ Nhà nước 289 tỷ đồng; phá 73 chuyên án, bắt 155 đối tượng, khởi tố 26 vụ án hình sự, bắt giữ 28 đối tượng vượt biên trái phép.

Tại Lễ kỷ niệm và nhận Huân chương của Vùng Cảnh sát biển 3, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao những thành tích đạt được của Vùng sau 20 năm thành lập. Trong đó nổi bật nhất là đã xử trí đúng đối sách, đúng pháp luật các tình huống trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát biển 3 thời gian tới tiếp tục nêu cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, duy trì nghiêm lực lượng trực canh, tuần tiễu trên các vùng biển đảo, chuẩn bị đầy đủ phương tiện sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục làm điểm tựa cho ngư dân biển xa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO