Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Hỗ trợ kịp thời đối với nhân dân trong phòng, chống dịch

Phạm Trung| 31/08/2021 18:50

(TN&MT) - Ngày 30/8, tại Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức phát động thi đua đặc biệt “Cảnh sát biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì lễ phát động.

Phong trào thi đua đặc biệt nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục phát huy tinh thần vừa triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn trên khu vực biển, đảo được phân công quản lý, vừa tích cực, chủ động, tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng chủ trì phát động thi đua 

Phong trào thi đua được tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”, “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”; nêu cao trách nhiệm, lòng nhân ái, tận tâm, tận lực “vì Nhân dân quên mình”.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương nơi đóng quân duy trì chặt chẽ hoạt động của các tổ, chốt, kiên quyết ngăn chặn xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới biển. Tăng cường các hoạt động phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thông qua các chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. 

Các cơ quan, đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để dịch bệnh xâm nhập. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt trong phòng chống đại dịch, góp phần lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ngay sau phát động thi đua, Bộ Tư lệnh Vùng đã cử đoàn công tác do Thượng tá Bùi Đại Hải, Phó Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn lên đường tiếp tục tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đã có 200 suất quà, bao gồm tiền mặt và nhu yêu phẩm thiết yếu (tổng trị giá 200.000.000 đồng) đã được trao gửi tới nhân dân tại các khu cách ly, phong tỏa tại các quận Sơn Trà và Thanh Khê thuộc Thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo quận Sơn Trà tiếp nhận hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thành phố Đà Nẵng tổ chức được 8 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng quà tới 1.560 lượt ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo với tổng giá trị thành tiền lên tới trên 1,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2: Hỗ trợ kịp thời đối với nhân dân trong phòng, chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO