Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

01/06/2015 00:00

Sáng nay 1-6, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc...

 

Sáng nay 1-6, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội. Bộ trưởng Ashton Carter đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31-5 đến ngày 2-6 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng trong thời gian qua theo nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (MOU) ký năm 2011 và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ theo các nội dung trong MOU.

Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn tiến hành hội đàm với Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Mỹ do ngài Ashton Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, làm trưởng đoàn.

Chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quanh Thanh nhấn mạnh chuyến thăm rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, khi 2 nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Sau Hội đàm, 2 Bộ trưởng sẽ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng 2 nước. Đưa tin về văn bản này ngày 31-5, BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cho biết đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên về thúc đẩy hợp tác quốc phòng một cách thực chất giữa Hà Nội và Washington. Còn Tờ NDTV của Ấn Độ đánh giá đây là một thỏa thuận tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác quốc phòng trong tương lai.

Sau đó, 2 Bộ trưởng sẽ đồng chủ trì buổi họp báo chung.

Dự kiến trong chiều 1-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngày 2-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trước đó, trong ngày đầu tiên tới thăm chính thức Việt Nam (ngày 31-5), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thăm và hội kiến với Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác song phương; thăm tàu cảnh sát biển CSB 8003 thuộc Hải đội 101 - Vùng Cảnh sát biển 1 tại TP Hải Phòng.

Theo Người Lao Động

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO