Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhận bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Việt Hùng - Ngọc Trâm | 09/04/2021, 17:15

(TN&MT) - Sáng 09/4, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Dự Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT có sự tham dự của đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Lê Sơn Hải, Y Thông, đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Hầu A Lềnh - Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký và trao Biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác. Ảnh: cema.gov.vn

Tại buổi Lễ, ông Lò Quang Tú - Chánh Văn phòng UBDT trình bày nội dung Biên bản bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Theo đó, hai bên bàn giao về công tác tổ chức cán bộ; về một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới (các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Hoàn thiện giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định về Báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030…).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa đồng chí Hầu A Lềnh - tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: cema.gov.vn

Phát biểu tại Lễ bàn giao, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nồng nhiệt chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh được Quốc hội thông qua nghị quyết bầu giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng sâu sắc đồng chí Hầu A Lềnh sẽ phát huy năng lực, tâm huyết, cùng các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT cùng các cán bộ, công chức, viên chức của UBDT tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xây dựng cơ quan UBDT ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: cema.gov.vn

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ: Hơn 6 năm công tác tại UBDT, bản thân ông đã có nhiều cố gắng cùng Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBDT nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, vượt qua mọi thách thức, vượt qua chính mình; đặc biệt đã cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBDT tham mưu cho Bộ Chính trị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ủy ban cũng tham mưu trình Chính phủ Xây dựng Đề án Tổng thể Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong UBDT đã tạo điều kiện, giúp đỡ, chung tay, tận tâm tận lực giúp đỡ trong suốt thời gian đồng chí công tác tại UBDT.

Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ bàn giao. Ảnh: cema.gov.vn

Phát biểu tại Lễ bàn giao nhiệm vụ, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi về nhận công tác, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, mỗi giai đoạn để lại kinh nghiệm, sư học hỏi, trở thành nền tảng quan trọng trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, chất lượng cán bộ của UBDT. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Lãnh đạo UBDT, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT trong suốt thời gian qua. Đồng thời, mong muốn đồng chí Đỗ Văn Chiến bằng kinh nghiệm, quyết tâm, nhiệt huyết sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, trong đó có UBDT, đặc biệt là trong việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh buổi Lễ bàn giao. Ảnh: cema.gov.vn

"Trên cương vị công tác mới, nhiệm vụ hết sức nặng nề, cá nhân ông sẽ cố gắng lắng nghe, nghiên cứu, mong muốn các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT, Lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức UBDT phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Chung tay, đoàn kết, hiến kế, nỗ lực, đồng sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Trước sự chứng kiến của đại diện các vị khách quý, các đồng chí Lãnh đạo UBDT, Lãnh đạo các vụ, đơn vị, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Hầu A Lềnh đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

 

Ngày 06/4/2021, Bộ Chính trị đã chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ  nhiệm UBDT giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã được Quốc hội biểu quyết, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, đồng thời bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
  • Thêm chính sách an cư cho đồng bào vùng thiên tai
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” (Chương trình 590), Hội đồng nhân dân tại nhiều địa phương như An Giang, Cà Mau, Quảng Trị, Kon Tum đã ra Nghị quyết thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO