Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Năm, 15/5/2025 11:27 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: ‘Chúng tôi luôn coi các nhà báo theo dõi mảng y tế là người nhà’

Thứ Tư 14/06/2023 , 17:16 (GMT+7)

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ: "Đã từ lâu, chúng tôi luôn coi các nhà báo theo dõi mảng y tế là người nhà. Chúng tôi luôn khắc sâu hình ảnh các nhà báo không nề hà hiểm nguy, xông pha tới các bệnh viện dã chiến..."

Sức khỏe

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: ‘Chúng tôi luôn coi các nhà báo theo dõi mảng y tế là người nhà’

Khương Trung {Ngày xuất bản}

(TN&MT) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ: "Đã từ lâu, chúng tôi luôn coi các nhà báo theo dõi mảng y tế là người nhà. Chúng tôi luôn khắc sâu hình ảnh các nhà báo không nề hà hiểm nguy, xông pha tới các bệnh viện dã chiến..."

Chiều 14/6, Bộ Y tế đã tổ chức buổi Toạ đàm - trao đổi về truyền thông y tế nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023).

3m7a1434-1686734050696405478612.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trò chuyện với các nhà báo theo dõi mảng y tế chiều 14/6. Ảnh Trần Minh 

Trước khi bắt đầu buổi toạ đàm - trao đổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến sớm để trò chuyện, hỏi thăm các nhà báo theo dõi ngành y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế và đội ngũ gần 500 nghìn cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước, gửi tới các nhà báo, những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp.

Người đứng đầu ngành y tế chia sẻ: Bộ Y tế đánh giá rất cao sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí nói chung và các nhà báo theo dõi mảng y tế nói riêng với ngành y tế trong thời gian qua. Các nhà báo, phóng viên đã trăn trở cùng ngành, sẻ chia những gian khó, vất vả cùng đội ngũ thầy thuốc trong những nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã cùng hiến kế với Đảng, Nhà nước và Chính phủ tháo gỡ những khó khăn tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển; đã luôn kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

"Đã từ lâu, chúng tôi luôn coi các nhà báo theo dõi mảng y tế là người nhà. Chúng tôi luôn khắc sâu hình ảnh các nhà báo không nề hà hiểm nguy, xông pha tới các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19, các địa điểm cách ly, tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm… để phản ánh tới công chúng những nỗ lực không mệt mỏi của toàn ngành y tế trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, sự hợp tác rất hiệu quả đó giữa đội ngũ báo chí và đội ngũ thầy thuốc – hai trong số những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch là nền tảng vững chắc để tiếp tục phối hợp tốt trong tương lai, vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh Covid-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Chia sẻ với báo chí chiều 14/6, ông Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết, khi Covid-19 chuyển từ nhóm A sang nhóm B thì bệnh không được điều trị miễn phí mà do bảo hiểm y tế thanh toán.

Vì thế, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương rà soát tình hình. Mục tiêu là kiểm soát hiệu quả bền vững bệnh Covid-19 cùng các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn.

btr-1686730261886606729892.jpg
Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trong cuộc tọa đàm chiều 14/6

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thay đổi lớn nhất khi chuyển bệnh Covid-19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B là thay đổi về chi phí, bệnh không còn điều trị miễn phí nữa. Những trường hợp có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được bảo hiểm thanh toán.

Dự kiến trong tháng 6 khi Thủ tướng ký quyết định hết hiệu lực của quyết định 447 thì Bộ sẽ ký quyết định chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Bộ Y tế đã chuẩn bị cùng Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ có quyết định về chuyển bệnh từ nhóm A sang B. Bộ cũng đang tiến hành chỉnh sửa các hướng dẫn chuyên môn về giám sát phòng chống dịch Covid-19, chẩn đoán điều trị, phòng chống lây nhiễm…

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết thêm, vì Covid-19 biến đổi thường xuyên, nên trong thời gian tới cần đẩy mạnh giải trình tự gen. Trong kế hoạch kiểm soát bền vững có lồng ghép Covid-19 với các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, các hội chứng viêm phổi nặng do virus.

"Hoạt động giám sát này sẽ được tích hợp trên hệ thống giám sát cúm trọng điểm. Mục đích là khi bệnh có biến đổi bất thường, chúng ta có thể phát hiện nhanh chóng, nhất là khi có biến thể mới", GS Lân nói.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 29/5, cả nước ghi nhận hơn 85.000 ca mắc Covid-19. Trung bình, mỗi tháng nước ta có 17.000 ca, giảm 8,5 lần so với năm 2021 và giảm 48 lần so với năm 2022.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19. Tỷ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%).

Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19. Hiện nay, tỷ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn, tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Số liều vaccine Covid-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới. Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.

Xem thêm
Cẩn trọng với thông tin ăn nhiều thịt gà có thể tăng nguy cơ ung thư

Các nhà phản biện cho rằng, cần phân biệt thịt gia cầm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời chỉ rõ phương pháp nấu nướng trong khảo sát.

Văn hóa doanh nhân không thể chấp nhận các kiểu khôn vặt

Văn hóa doanh nhân ngày càng được xem trọng trong đời sống xã hội, vì quan hệ giữa người bán và người mua luôn ràng buộc lợi ích và trách nhiệm với nhau.

Sản nghiệp riêng sa sút làm sao góp tài sản chung hôn nhân?

Sản nghiệp riêng của mỗi người luôn là một yếu tố đáng cân nhắc kỹ lưỡng, khi mong muốn có được cuộc hôn nhân thực sự xứng đôi vừa lứa.

Bệnh tim mạch không còn nguy hiểm với người hiểu biết

Bệnh tim mạch từng được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, bây giờ, mọi thứ đang thay đổi.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.