Bộ TN&MT: Kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

09/11/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế của các đơn vị, các đoàn thể trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi lễ

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta được Quốc hội thông qua năm 1946. Chủ đề Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 là: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; pháp huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Ngày pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu sắc. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; ý thức báo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho hay, với chủ đề Ngày pháp luật năm 2016, ngay từ đầu quý IV, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật với các nội dung, hình thức, thời gian cụ thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về nội dung, chính sách trong các văn bản pháp luật; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, nhất là các quy định liên quan tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; gỡ vướng cho người dân doanh nghiệp…

Tại buổi lễ, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) trình bày một số nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản năm 2015 và Nghị định số 34 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này. Đây là 2 văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế ngành tài nguyên môi trường. Đồng thời, được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ trình bày Thông tư 32 ngày 7/11/2016 thay thế Thông tư 46 năm 2016 về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

“Thông qua hoạt động tuyên truyền trong buổi Lễ và Hội nghị sẽ nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, người lao động trong ngành TN&MT, cũng như người dân về Hiến pháp và pháp luật ngành TN&MT. Qua đó, tạo cho mọi người ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp luật về TN&MT; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về TN&MT nói riêng”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chia sẻ.

Tuyết Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO