Bộ đội Trường Sa kịp thời sửa chữa sự cố máy tàu cá Phú Yên

Công Hoan - Đình Hoàng| 12/04/2021 20:29

(TN&MT) - Ngày 11/4, Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật (HC-KT) đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự cố hệ thống nhiên liệu máy chính tàu cá PY 96377 TS.

Tàu cá PY 96377 TS neo đậu tại cảng Âu tàu Trường Sa. Ảnh: Cộng Hòa

Trước đó, sáng 9/4, khi đang đánh bắt ở phía Nam đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 50 hải lý, tàu cá PY 96377 TS bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động.

Các ngư dân trên tàu cá cố gắng sửa chữa nhưng không thể khắc phục. Sau đó tàu cá PY 96377 TS được tàu PY 96031 TS và tàu PY 90235 TS (cùng đội đánh bắt) kéo về Âu tàu đảo Trường Sa đề nghị Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa giúp đỡ.

Đến 9g00, ngày 10/4, tàu cá PY 96377 TS được đưa về neo đậu an toàn tại cảng Âu tàu đảo Trường Sa. Sau khi nắm thông tin thời gian xuất bến, thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19; cán bộ, nhân viên Trung tâm HC-KT đảo Trường Sa tiến hành kiểm tra tình trạng hỏng hóc và phát hiện hệ thống nhiên liệu máy chính bị hỏng (bơm cao áp máy chính và vòi phun). Nhân viên kỹ thuật tiến hành tháo hệ thống nhiên liệu và đưa về xưởng để khắc phục.

Nhân viên của Trung tâm kỹ thuật đảo Trường Sa khắc phục sự cố giúp tàu cá PY 96377 TS. Ảnh: Cộng Hòa

Sau hơn một ngày tích cực, khẩn trương, lúc 17g30, ngày 11/3, sự cố của tàu cá PY 96377 TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường; ngay sau đó tàu cá PY 96377 TS rời âu tàu đảo Trường Sa tiếp tục đi đánh bắt.

Trong thời gian các tàu cá ở Âu tàu, các ngư dân được Trung tâm tuyên truyền về hoạt động âu tàu, làng chài, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; cấp miễn phí 3 nghìn lít nước ngọt.

Tàu cá PY 96377 TS do ông Trần Quang Nam ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng. Tàu có 5 lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Trường Sa kịp thời sửa chữa sự cố máy tàu cá Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO