Bộ đội nhà giàn cứu ngư dân bị ngạt khí hầm cá

09/03/2019 11:45

(TN&MT) - Sau 1 ngày được y sĩ nhà giàn cấp cứu, chữa trị, ngày 8/3 ngư dân Trần Văn Thông lao động trên tàu cá BV4594 TS đã ổn định sức khỏe và rời nhà giàn DK1/14 về tàu cá, tiếp tục lao động đánh bắt hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

anh 1,
Quân y Nhà giàn DK1/14 chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Trần Văn Thông

Từ nhà giàn DK1/14 (Tư chính 5), Thượng tá Lê Huy Viên, Chính trị viên của nhà giàn cho biết, y sĩ nhà giàn này mới cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển là Trần Văn Thông thuộc tàu cá cá BV4594 TS bị co giật chân tay có nguy cơ tử vong cao.

anh 2,
Chỉ huy Nhà giàn và chủ tàu làm thủ tục bàn giao ngư dân

Trước đó, khoảng lúc 11 giờ ngày 7/3, bộ đội nhà giàn DK1/14 nhận được tín hiệu cấp cứu hỗ trợ từ tàu cá BV4594 TS. Chỉ huy nhà giàn đã khẩn cấp cho y sĩ kiểm tra, cấp cứu, xác định: ngư dân Trần Văn Thông bị co giật do ngộ độc ngạt khí khi xuống hầm cá để lấy đá ướp cá. Tại đây, y sĩ đã dùng các thủ thuật thải độc, cấp thuốc giải độc, hô hấp lồng ngực, dùng các biện pháp tác động hồi sức. Sau một ngày điều trị, ngư dân Thông ổn định sức khỏe và trở lại tàu tiếp tục lao động.

anh 3,
Tàu cá BV4594 TS rời Nhà giàn đưa ngư dân vào bờ

Được biết, ngư dân Trần Văn Thông sinh năm 1984, thường trú tại đường Bạch Đằng, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Tàu cá BV4594 TS xuất bến ngày 14/2 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh, trên tàu có 13 thuyền viên.

anh 4,
Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội nhà giàn cứu ngư dân bị ngạt khí hầm cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO