Bộ đội Biên phòng Cao Bằng “ăn lán, ngủ rừng”, ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ mép biên giới

Nguyễn Hùng – Xuân Vũ| 08/03/2020 11:30

(TN&MT) - Dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp hơn và lây lan sang nhiều quốc gia. Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc, số lượng người có hoạt động xuất nhập cảnh, kể cả xuất nhập cảnh trái phép nhiều, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cao vào địa bàn.

Ngăn chặn dân xuất nhập cảnh trái phép

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng đang ngày đêm “ăn lán, ngủ rừng” bảo vệ biên giới, tích cực nỗ lực cùng các cấp, ngành triển khai các biện pháp nhằm phát hiện kịp thời các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào địa bàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Lán trại dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng thường xuyên trực gác 24/24 nhằm ngăn chặn kịp thời công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Từ Trung ương đến địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới của tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Thành lập 70 tổ công tác, với hơn 250 cán bộ thường trực 24/24 giờ trải dọc tuyến biên giới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngay khi phát hiện, tiếp nhận công dân, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng lấy lời khai ban đầu, phân loại đối tượng; phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra thân thiệt, sức khỏe, đưa vào khu cách ly theo quy định; làm công tác tư tưởng, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh. Các đồn Biên phòng tập trung làm tốt công tác đối ngoại, thường xuyên trao đổi với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn về vấn đề quản lý người Việt Nam còn ở các địa phương của Trung Quốc để phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu, thuận lợi cho công tác quản lý công dân tại địa phương.

“Chống dịch như chống giặc”

Tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng công tác phòng dịch COVID-19 được đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”. Thiếu tá Bùi Văn Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng cho biết: Trước những diễn biến của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã chủ động xây dựng phương án để phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến các xóm trên địa bàn phụ trách để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và nắm được thông tin, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng kịp thời phát hiện, ngăn chặn 9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn đơn vị quản lý.

Đơn vị thành lập 7 tổ công tác tuần tra, kiểm soát biên giới luân phiên 24/24 giờ, trong đó, 6 tổ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên biên giới và 1 tổ công tác cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Nếu phát hiện trường hợp công dân Việt Nam trở về từ bên kia biên giới, đơn vị sẽ phối hợp kiểm tra sức khỏe, lấy lời khai ban đầu, thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh và đưa vào khu cách ly theo quy định.

Từ ngày 30/1 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã kịp thời phát hiện 265 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua địa bàn biên giới huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), trong đó, phía Trung Quốc trao trả 187 công dân; Đồn phát hiện 78 công dân nhập cảnh trái phép.

Thiếu úy Hứa Văn Thượng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy chia sẻ: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên từ Tết Nguyên đán đến nay, tôi cùng đồng đội trong đơn vị chưa về thăm nhà. Là chiến sĩ mang quân hàm xanh, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ biên giới là quan trọng nhất, đặc biệt trong thời gian này, dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tôi được phân công chốt chặn tại lán dã chiến thuộc xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), địa hình hiểm trở, phải đi bộ hơn 30 phút đường rừng núi mới đến được lán chốt chặn. Một tổ công tác có 3 người trở lên, cứ 3 tiếng lại thay ca gác, trực 24/24 giờ. Trong lán chỉ có một chiếc giường gấp để bộ đội ngồi, trú tạm để tránh lúc mưa, rét.

Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng cũng là một trong những đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa chia sẻ: Đến nay, đơn vị đã phát hiện 41 trường hợp công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn đơn vị quản lý. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các nhà máy, xí nghiệp bên phía Trung Quốc tạm ngừng hoạt động, không có việc làm nên họ đã trở về và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

“Khoảng 20 giờ, ngày 6/3/2020, trong khi làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra đơn vị đã kịp thời phát hiện 12 công dân (trong đó, 5 nam; 7 nữ có hộ khẩu thường trú tại các xã:  Cô Ngân, Thái Đức, Thắng Lợi, Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua mốc 924 thuộc xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã phối hợp với lực lượng y tế địa phương tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng, lấy lời khai ban đầu để nắm rõ được quá trình công dân ở bên Trung Quốc. Sau đó, Đồn phối hợp với các lực lượng đưa các công dân này về khu cách ly tập trung của huyện Hạ Lang. Hiện, tình hình sức khỏe các công dân không có gì bất thường.” Trung tá Nguyễn Mạnh Kường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa cho biết thêm.

Được biết, từ ngày 4/2 đến hết ngày 27/2, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hơn 1.600 công dân Việt Nam ở các tỉnh, thành trong cả nước trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng và cách ly theo dõi sức khỏe tập trung theo quy định. Do quá tải tại khu cách ly, từ ngày 13/2 đến ngày 25/2, tỉnh Cao Bằng đã chuyển hơn 500 công dân về cách ly tại 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên. Từ ngày 18 đến ngày 28/2, có 399 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đã hết thời gian cách ly theo dõi sức khoẻ 14 ngày theo quy định và đảm bảo sức khỏe, được cấp giấy xác nhận trở về địa phương để tiếp tục theo dõi về y tế.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng “ăn lán, ngủ rừng”, ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ mép biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO