Bình Lục (Hà Nam):Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo

Trường Giang | 02/12/2021, 15:07

(TN&MT) - Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp huyện Bình Lục vừa cho biết, năm 2021, Ban đã  làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và quản lý các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở.

Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và tổ chức đoàn thể đã có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các chức sắc, chức việc, các tín đồ, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, đồng bào các tôn giáo đoàn kết, an ninh tôn giáo được đảm bảo. 

Ảnh minh họa

Việc  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021 được Bình Lục triển khai gắn với thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên các lĩnh vực; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được tăng cường, củng cố; tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ trọng năm 2022 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ - công tác tôn giáo huyện Bình Lục tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đối với công tác tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ...

Bài liên quan
  • Phối hợp phát huy vai trò tôn giáo bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Qua 5 năm triển khai, Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 – 2021 đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, trên nhiều phương diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO