Thứ Tư, 4/6/2025 6:2 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm

Thứ Sáu 17/03/2017 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Người dân ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) phản ánh: Dù chưa được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử...

 

(TN&MT) - Người dân ở thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) phản ánh: Dù chưa được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), nhưng ông Nguyễn Ngọc Quảng (trú thôn Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) vẫn tự ý lấn chiếm đất để cơi nới, xây dựng nhà ở.

Khu đất mà ông Quảng lấn chiếm để xây dựng nhà ở trái phép.
Khu đất mà ông Quảng lấn chiếm để xây dựng nhà ở trái phép.

Ngày 14-3, tìm về thôn Vân Hội 1 để tìm hiểu sự việc, chúng tôi thấy ông Quảng đã hoàn thành xong công đoạn xây móng và đang tiến hành xây dựng tường dở dang với chiều cao khoảng 1,5m. Khu vực đất mà ông Quảng dùng để xây dựng nhà ở rộng chừng 50m2.

Ông N.V.D, một người dân ở thôn Vân Hội 1, cho biết: “Họ (ông Quảng - PV) lấn chiếm đất để cơi nới, xây dựng nhà được thì những trường hợp khác cũng sẽ “bắt chước” làm theo. Tôi nghĩ nếu UBND thị trấn Diêu Trì không kiên quyết ngăn chặn, xử lý tới nơi tới chốn những trường hợp này thì về sau sẽ phát sinh những trường hợp vi phạm tương tự”.

Theo ông Bùi Thái Hiền, cán bộ địa chính thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), sau khi nhận được phản ánh từ phía người dân, lãnh đạo thị trấn đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy, ông Quảng đang xây dựng nhà trên thửa đất số 128, tờ bản đồ 50 với diện tích 52,15m2, nhưng không có giấy phép xây dựng. Thửa đất này cũng chưa được cấp có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ và tài sản gắn trên đất; bởi khu đất mà ông Quảng đang xây nhà thuộc diện đất lấn chiếm. “Trước sai phạm này, chúng tôi lập biên bản sự việc và đình chỉ việc xây dựng nhà đối với ông Quảng; đồng thời củng cố hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý”, ông Hiền cho biết.

Thiết nghĩ, UBND thị trấn Diêu Trì, các phòng, ban liên quan, ngành chức năng cần xử lý kiên quyết đối với trường hợp lấn chiếm, xây dựng của ông Quảng. Việc xử lý nghiêm khắc một mặt thể hiện tính công minh của pháp luật, vừa ngăn chặn những trường hợp tương tự. Bên cạnh đó, tránh dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương.

Hoàng Nguyên

Xem thêm
Tân Yên làm chủ mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang vẽ lại bản đồ chăn nuôi địa phương bằng những "nét bút" mới, hiện đại hơn, xanh sạch hơn.

'Hành động tập thể' sản xuất sầu riêng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Nhận thức giá trị của việc xây dựng mã số vùng trồng, người trồng sầu riêng đã cùng hợp tác xã và doanh nghiệp 'hành động tập thể' để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Cần cơ chế mạnh hơn cho tổ khuyến nông cộng đồng

Tổ khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng đóng vai trò nòng cốt tham gia Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại ĐBSCL.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

Giống tốt, yếu tố sống còn đảm bảo hiệu quả trồng cà phê

Việc chọn giống cà phê tốt, có địa chỉ rõ ràng, phù hợp từng vùng trồng là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả bền vững cho nông dân.

Kiến nghị mở rộng cảng cá Gò Găng để phát triển thủy sản xứng tầm

Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ tịch Hội Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị xem xét, tăng diện tích khu quy hoạch cảng cá Gò Găng lên 400 ha thay vì 100 ha như hiện tại.

Gắn kết người dân cao nguyên đá Đồng Văn với rừng

Hà Giang Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang góp phần nuôi dưỡng sinh kế, nâng cao ý thức và gắn kết người dân với những cánh rừng trên cao nguyên đá Hà Giang.

Bình luận mới nhất