Bình Định: Triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Mỹ Bình | 29/08/2022, 21:03

Ngày 29/8, tại UBND xã Bình Tường, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức tập huấn triển khai mô hình phân loại, xử lý chất thải tại nguồn cho cán bộ UBND xã và hơn 100 hộ dân, nhằm thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã Bình Tường.

Các hộ dân tham gia tập huấn được phổ biến kiến thức về những lợi ích khi phân loại rác thải tại nguồn; nhận biết các loại chất thải sinh hoạt cần phải phân loại, như chất thải hữu cơ, chất thải có thể sử dụng, tái chế, chất thải sinh hoạt khác không thể tái chế, sử dụng được thu gom xử lý theo quy định; hướng dẫn cách phân loại rác thải tại nguồn, xử lý chất thải hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp.

dsc09869.jpg
 Quang cảnh lớp tập huấn 
dsc09876.jpg
 Cán bộ UBND xã và hơn 100 hộ dân xã Bình Tường tham gia lớp tập huấn 

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm giúp cộng đồng dân cư, chính quyền, hội, đoàn thể ở địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường, đưa xã Bình Tường về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm nay.

dsc09880.jpg
Bà Hà Thị Thanh Hương – Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định phát biểu 

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Hà Thị Thanh Hương – Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định, cho biết: khi triển khai mô hình phân loại, xử lý chất thải tại nguồn thì xã Bình Tường phải thành lập các tổ hướng dẫn giám sát, các tuyên truyền viên về môi trường. Đây chính là lực lượng nòng cốt để triển khai mô hình hiệu quả. Việc hướng dẫn phân loại rác thải tại nhà và hướng dẫn thu gom rác thải tại nguồn sẽ do lực lượng nòng cốt thực hiện.

dsc09893.jpg
 Tổ giám sát và tuyên truyền viên thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn của xã Bình Tường 

Bà Hà Thị Thanh Hương chia sẻ: việc thực hiện mô hình sẽ làm giảm lượng chất thải khi chôn lấp, tận dụng lại được những tài nguyên có giá trị để tái sử dụng, tái chế và làm giảm ô nhiễm môi trường, giảm mùi hôi tại hộ gia đình sau khi phân loại rác thải hữu cơ, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường của xã Bình Tường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

dsc09916.jpg
 Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định tặng thùng đựng rác cho hơn 100 hộ dân tham gia mô hình 

Dịp này, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định tặng 100 thùng đựng rác cho các hộ tham gia chương trình phân loại rác thải tại nguồn ở địa phương.

dsc09928.jpg
 7 hộ gia đình nhận thùng đựng rác để thu gom và phân loại rác hữu cơ 
Bài liên quan
  • Bình Định: Nhơn Hải sống xanh qua mô hình phân loại rác thải tại nguồn
    Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu đạt tiêu chí môi trường hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nhơn Hải triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn nâng cao chất lượng tiêu chí về cảnh quan môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO