Bình Định: Thích ứng an toàn, đón khách du lịch quốc tế

Mỹ Bình | 26/10/2021 15:32

(TN&MT) - Bình Định bắt đầu triển khai Kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 1/11/2021.

Đến sáng ngày 26/10/2021, Bình Định ghi nhận 1.616 ca mắc COVID-19, đã chữa khỏi 1.407ca, đang điều trị theo dõi 192 ca và có 17 ca tử vong. Bình Định đã chuyển sang trạng thái bình thường mới và thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 với “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch.

Năm 2021, ngành du lịch tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1,5 triệu lượt nhưng 9 tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Bình Định chỉ đón được 1.187.260 lượt khách, giảm 33,5%, trong đó khách quốc tế trên 77.665 lượt, giảm 32,5%. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.614 tỷ đồng, giảm 25,7%.

Khu du lịch, nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn

Bán đảo Phương Mai (gồm các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội), xã đảo Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn và thị trấn Cát Tiến là khu vực tương đối biệt lập, nằm trong tuyến du lịch Phương Mai - Núi Bà, có nhiều danh lam thắng cảnh, bãi biển đẹp, hoang sơ với hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng cao cấp (tổng cộng trên 4.000 phòng) như: FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Maia Quy Nhơn resort, Crown Retreat cùng các khu, điểm du lịch nổi tiếng; khu vui chơi giải trí đặc sắc như Kỳ Co, Eo gió, Safari Park Quy Nhơn, cách thành phố biển Quy Nhơn và sân bay Phù Cát khoảng 30 km. Khách du lịch đến khu vực này có thể sử dụng các dịch vụ khép kín với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Khu du lịch Kỳ Co, Nhơn Lý thành phố Quy Nhơn

Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn, an sinh xã hội, tỉnh Bình Định đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản được kiểm soát; việc tiêm chủng vắc xin phòng dịch cũng đã được tập trung triển khai và dự kiến đến ngày 31/10/2021 sẽ có trên 70% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Riêng các xã trên bán đảo Phương Mai, xã đảo Nhơn Châu và thị trấn Cát Tiến sẽ có trên 90% dân số được tiêm đủ liều vắc xin.

Khu du lịch Trung Lương - Cát Tiến huyện Phù Cát

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định xây dựng Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định nhằm từng bước khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế, khôi phục lại các hoạt động du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Mục đích của Đề án là xây dựng thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Từng bước phục hồi thị trường khách du lịch quốc tế, phát huy thế mạnh du lịch Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến “An toàn, Thân thiện, Văn minh và Hấp dẫn”, góp phần đưa du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Thích ứng an toàn, đón khách du lịch quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO