Bình Định: Tàu vỏ thép mắc cạn không nhúc nhích

18/04/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 18-4, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết công tác cứu nạn tàu vỏ thép BĐ 99168-TS đang gặp...

 

(TN&MT) - Ngày 18-4, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định), cho biết công tác cứu nạn tàu vỏ thép BĐ 99168-TS đang gặp nhiều khó khăn. Hiện con tàu này bị sóng biển đánh dạt sâu vào bờ nên chưa thể kéo, lai dắt con tàu ra biển.

Tàu vỏ thép BĐ 99168-TS mắc kẹt sâu trong bãi biển thôn Chánh Oai, xã Cát Hải (huyện Phù Cát).
Tàu vỏ thép BĐ 99168-TS mắc kẹt sâu trong bãi biển thôn Chánh Oai, xã Cát Hải (huyện Phù Cát).

Cùng ngày (18-4), PV tiếp cận con tàu đang mắc kẹt tại bờ biển thôn Chánh Oai, xã Cát Hải (Phù Cát). Hiện trường cho thấy, ¾ thân tàu vỏ thép nặng hàng chục tấn “dính” chặt trên doi cát lớn. “Gần 10 ngày trôi qua, Công ty TNHH Trục Vớt Bảo Trân đã huy động xe đào, máy bơm hút cát nạo, hốt lớp các xung quanh con tàu, đào mương khơi luồng để tàu bạn kéo ra biển.

Tuy vậy, khối lượng cát xung quanh con tàu quá lớn. Sóng lớn liên tục đánh vào bờ, nên hốt lớp cát này thì lớp cát khác bồi lấp trở lại, gây cản trở đến công tác giải cứu con tàu”, ông Lê Ngô Hát, chủ tàu vỏ thép BĐ 99168-TS rầu rĩ, nói.

Công ty TNHH Trục Vớt Bảo Trân đang nỗ lực bơm hút cát, giải cứu con tàu.
Công ty TNHH Trục Vớt Bảo Trân đang nỗ lực bơm hút cát, giải cứu con tàu.

Ông Tiến, cho biết thêm: “Bãi biển tàu mắc cạn rất thông thoáng nên gió, sóng biển đánh dữ dội, đe dọa đến thiết bị, tài sản trên con tàu này. Để mong chóng giải cứu con tàu, giảm thiểu thiệt hại, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, chủ tàu lẫn địa phương rất mong cơ quan chức năng liên quan của tỉnh hỗ trợ”.

Một số thiết bị trên tàu vỏ thép đứng trước nguy cơ hỏng hóc do sóng biển đánh dữ dội.
Một số thiết bị trên tàu vỏ thép đứng trước nguy cơ hỏng hóc do sóng biển đánh dữ dội.

Tàu vỏ thép BĐ 99168-TS, công suất 880CV, hành nghề mành chụp, của ông Lê Ngô Hát (44 tuổi, ở thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) có giá trị gần 21 tỉ đồng, bao gồm cả ngư lưới cụ, trong đó vốn đối ứng của ngư dân trên 800 triệu đồng, số tiền còn lại ngư dân vay từ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Tài theo tinh thần NĐ 67 của Chính phủ. Tàu này đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (TP Hải Phòng). Tàu hạ thủy vào ngày 17-12-2016.

Lượng cát khổng lồ đang bao phủ xung quanh tàu vỏ thép BĐ 99168-TS.
Lượng cát khổng lồ đang bao phủ xung quanh tàu vỏ thép BĐ 99168-TS.

Lúc 19 giờ ngày 2-4, tàu cá vỏ thép này trên đường chạy về cảng Đề Gi (Phù Cát) thì bị mắc cạn tại bãi biển thôn Chánh Oai, xã Cát Hải. Sau đó, hai tàu cá vỏ thép của ông Lê Văn Trãi và ông Lê Văn Mi (đều ở xã Cát Khánh) chạy đến hỗ trợ kéo tàu bị mắc cạn nhưng bất thành. Để cứu còn tàu, chủ tàu bỏ ra 176 triệu đồng để thuê Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân lai dắt, kéo tàu ra biển. Tuy nhiên, hơn 1 tuần trôi qua (ngày 8-4 đến nay), con tàu này vẫn không cựa quậy.

Hoàng Nguyên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Tàu vỏ thép mắc cạn không nhúc nhích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO