Bình Định: Sông Lại Giang “chịu trận” thêm một doanh nghiệp khai thác không phép

19/06/2018 13:19

(TN&MT) - Sông Lại Giang đi qua địa phận xã Hoài Đức và thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn hiện có 6 doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đã làm cho con sông bị “bức tử”. Thời gian qua, con sông này phải gánh thêm một doanh nghiệp nữa do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Nhơn giao quyền khai thác cát để phục vụ các công trình trọng điểm của huyện.

Công ty TNHH Bá Sanh Đường đang khai thác cát trên sông Lại Giang vị trí nằm giữa Cầu Bồng Sơn cũ và Cầu Bồng Sơn mới
Công ty TNHH Bá Sanh Đường đang khai thác cát trên sông Lại Giang vị trí nằm giữa Cầu Bồng Sơn cũ và Cầu Bồng Sơn mới

Trước đây, Báo Điện tử TN&MT đã có bài phản ánh về tình trạng khai thác cát ổ ạt trên sông Lại Giang đi qua địa phận xã Hoài Đức và thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn với nhan đề “Bình Định khai thác cát ồ ạt trên sông Lại Giang, huyện Hoài Nhơn” đăng ngày 05/4/2018.

Đến nay, vùng hạ lưu sông Lại Giang không những vẫn là công trường khai thác cát hoạt động liên tục ngày đêm của 05 doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác khoáng sản gồm: Công ty TNHH Đông Hà, Công ty TNHH Tín Đại Lộc, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Kim Thành, Công ty TNHH Khoáng sản Vĩnh Long và Công ty TNHH tổng hợp Sinh Thành, mà hiện tại còn có thêm Công ty TNHH Bá Sanh Đường (ở thị trấn Bồng Sơn) đang khai thác rầm rộ khiến cho đoạn sông chảy qua địa phận hai thôn Lại Khánh, Bình Định, xã Hoài Đức và khối Phụ Đức, Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn bị cày xới khiến lòng sông nham nhở, nhiều mỏ đất tạo thành hố sâu.

Xe Chiến Thắng ra vào khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Bá Sanh Đường
Xe Chiến Thắng ra vào khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Bá Sanh Đường

Chưa kể UBND tỉnh Bình Định cấp phép cho Công ty TNHH Tân Lập (ở huyện Hoài Ân) được khai thác cát trên sông Lại Giang, thị trấn Bồng Sơn. Như vậy, có 7 doanh nghiệp cùng khai thác trên con sông này cũng đồng nghĩa sông Lại Giang phải “gồng mình” hơn nữa để chiến đấu với nạn khai thác cát.

Tuy nhiên, khi PV Báo Điện tử TN&MT làm việc với ông Nguyễn Tức- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn mới biết Công ty TNHH Bá Sanh Đường đang khai thác cát trên sông Lại Giang vị trí nằm giữa Cầu Bồng Sơn cũ và Cầu Bồng Sơn mới chưa được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác và UBND thị trấn Bồng Sơn chưa nhận được văn bản nào từ phía cơ quan chức năng và UBND tỉnh Bình Định thông báo về việc Công ty TNHH Bá Sanh Đường khai thác cát tại đây.

Xe chở cát của Công ty TNHH Bá Sanh Đường gây bụi, nước chảy xuống đường bê tông khu dân cư Khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn khiến người dân rất bức xúc
Xe chở cát của Công ty TNHH Bá Sanh Đường gây bụi, nước chảy xuống đường bê tông khu dân cư Khối Trung Lương, thị trấn Bồng Sơn khiến người dân rất bức xúc

PV làm việc với Phòng TN&MT huyện Hoài Nhơn, cán bộ cho biết, việc Công ty TNHH Bá Sanh Đường đang khai thác cát trên sông Lại Giang, PV liên hệ với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Nhơn sẽ hiểu rõ hơn, Phòng TN&MT không nắm rõ. Chủ trương của UBND huyện giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư và Ban quản lý giao cho Công ty TNHH Bá Sanh Đường được quyền khai thác cát trên sông Lại Giang để phục vụ các công trình trọng điểm của huyện.

Hiện nay, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định viện lý do lấy cát phục vụ các công trình xây dựng của huyện mà tự ý cho doanh nghiệp, đơn vị khai thác cát trước khi có Quyết định cấp Giấy phép của UBND tỉnh đã làm cho tình hình khai thác cát vốn dĩ phức tạp càng trở nên phức tạp, khó kiểm soát hơn, làm khó cho cấp chính quyền xã, phường, thị trấn trong việc quản lý hoạt động khai thác cát tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Sông Lại Giang “chịu trận” thêm một doanh nghiệp khai thác không phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO