Bình Định: Núi Hòn Chà tiếp tục bị “chảy máu” tài nguyên

Mỹ Bình | 18/06/2022, 18:38

Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực núi Hòn Chà và Báo Tài nguyên và Môi trường cũng đã có nhiều loạt bài phản ánh, thế nhưng tài nguyên đá trên núi Hòn Chà vẫn tiếp tục “chảy máu” gây nhiều bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương.

Tài nguyên tiếp tục bị “chảy máu”

Theo phản ánh của người dân ở tổ 1, KV 2, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều người ngang nhiên đưa máy móc, phương tiện cơ giới vào khu vực núi Hòn Chà, thuộc KV 2, phường Bùi Thị Xuân để khai thác đá trái phép.

Qua người dân phản ánh, phóng viên tiếp cận hiện trường nhận thấy, từ QL1 rẽ phải theo con đường dẫn vào KCN Phú Tài, không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng tan hoang, trên lưng chừng núi Hòn Chà nhiều diện tích thảm thực vật bị băm nát kéo dài hàng km nằm dọc từ phường Trần Quang Diệu đến phường Bùi Thị Xuân, để lại hiện trường núi Hòn Chà bị cạo trọc cây xanh chỉ còn lại những tảng đá lớn nằm lăn lóc với một mảng lớn sườn núi bị xới tung, loang lổ.

cha.jpg
 Khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà 

Tiếp tục đi sâu vào khu vực đang khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà, phóng viên ghi nhận, các đối tượng đã phá rừng, xẻ núi để mở con đường khá rộng dẫn lên núi phục vụ việc vận chuyển đá xuống núi. Hoạt động khai thác đá làm nhiều vạt núi có diện tích lớn bị sạt lở nham nhở.

Tới lưng chừng núi, chúng tôi gặp một nhóm người đang ở trong căn nhà cấp 4 xây khá kiên cố ngay trên đất rừng. Phía trước căn nhà có 1 chiếc xe phục vụ vận chuyển đá đang đậu mà "đá tặc" thường gọi là xe "bò vàng". Những người này cho biết, họ ở đây để khai thác đá và hoạt động này đã được cho phép. Đồng thời yêu cầu không cho người dân và phóng viên đi lên núi.

img-bgt-2021-z3498855590695-6e79e0d6e7e7ce4ec19e05ffb9ef0eb1-1655456533-width1280height720.jpg
 Căn nhà nhỏ để "đá tặc" lưu trú trên núi hoạt động khai thác đá 

Đá sau khi khai thác được những người này sử dụng đội xe “bò vàng” vận chuyển xuống núi đưa đi tiêu thụ. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá granite tại KCN Phú Tài tiêu thụ lượng đá này.

Ông Bùi Quang Thủy - Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân cho biết: Đúng là có hoạt động khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà. Địa phương đang phối hợp với tổ liên ngành của TP. Quy Nhơn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Giao trách nhiệm và xử lý nghiêm

Tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân thuộc TP. Quy Nhơn diễn ra trong thời gian dài như căn bệnh kinh niên không tìm ra thuốc điều trị đã gây nhiều bức xúc trong dư luận và nhân dân địa phương.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

img-bgt-2021-z3498853984212-8f4723006519c8fe5748cf681bdab8c4-1655456661-width1280height720.jpg
 Xe bò vàng ung dung đậu trên núi Hòn Chà

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Giao UBND TP. Quy Nhơn khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2229/UBND-KT ngày 27/4/2022; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/6/2022.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng tường rào ngăn cách giữa KCN Phú Tài với khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Đồng thời, có biện pháp giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp trong KCN Phú Tài tiếp tay, tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép tại khu vực núi Hòn Chà; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên cho UBND tỉnh trước ngày 15/6/2022.

img-bgt-2021-z3498855033772-3f304c58d6500072371d2b128854d18b-1655456617-width1280height720.jpg
 Chiếc xe này là phương tiện "đá tặc" dùng để vận chuyển đá xuống núi 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND TP. Quy Nhơn trong công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022.

Trước đó, ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP. Quy Nhơn tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra giám sát, xử phạt kịp thời theo quy định pháp luật đối với những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

Đồng thời, có biện pháp cụ thể, lâu dài chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn tại khu vực này. Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

hon-cha.jpg
 Tài nguyên trên núi Hòn Chà vẫn tiếp tục "chảy máu" gây thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia 

Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực núi Hòn Chà và Báo Tài nguyên và Môi trường cũng đã có nhiều loạt bài phản ánh, thế nhưng tài nguyên đá trên núi Hòn Chà vẫn tiếp tục “chảy máu” vừa gây thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia vừa khiến dư luận và nhân dân địa phương bức xúc. Tuy nhiên, câu chuyện “đá tặc” san bằng núi Hòn Chà nhiều năm nay vẫn là câu chuyện dài chưa có hồi kết.

Bài liên quan
  • Bình Định: “Đá tặc”  tiếp tục càn quét núi Hòn Chà
    (TN&MT) - Sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh tình trạng khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà, UBND phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn tiến hành đi kiểm tra hiện trường và có báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, “đá tặc” vẫn ngang nhiên càn quét núi Hòn Chà và không có dấu hiệu tạm ngừng hoạt động khai thác đá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
  • Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre
    (TN&MT) - Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre: Bộ TN&MT xem xét, sớm phản hồi Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
  • Tiếp bài "Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì ở Đan Phượng (Hà Nội)": Khi nào người dân được trả lại quyền lợi?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết về việc bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sau. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân, khiến người dân bức xúc kéo dài.
  • Quảng Ninh: Nghịch lý “đất vàng” bỏ hoang người dân lĩnh đủ
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, một khu đất rộng hơn 1.000m2, trị giá triệu đô, nằm giữa trung tâm TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhưng đang bị bỏ hoang, để cỏ mọc, gây lãng phí đất đai.
  • Thừa Thiên- Huế: Dự án "rùa bò" ở Khu quần thể sân golf Huế hơn 1.800 tỷ đồng
    (TN&MT) - Suốt một thời gian dài và qua 3 lần điều chỉnh giấy phép, đến nay Dự án Khu quần thể sân golf Huế vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, chưa được cấp phép xây dựng. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy, lãng phí tài nguyên đất đai.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần xem xét cấp phép mỏ đất tại xã Vĩnh Thịnh
    Thời gian gần đây Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về việc UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đưa 6 ha đất đồi tại núi Côn Sơn để quy hoạch mỏ đất san lấp thông thường. Điều đáng nói là khi đưa vào quy hoạch các cấp chính quyền không tổ chức họp lấy ý kiến người dân, khiến cho người dân cảm thấy hoang mang do khu vực trên có nhiều khu lăng mộ và gần nhà dân sẽ gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, giao thông...
  • Quảng Bình: Giám định nguyên nhân vụ sập sảnh trước Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá
    Sau khi xảy ra sự việc sập sảnh trước công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình), ngày 18/9, Sở Xây dựng Quảng Bình đã gửi công văn đến UBND huyện Tuyên Hóa thông báo kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố này.
  • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
    Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
  • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
    (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
  • Tổng Công ty 36 bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng vì chiếm đất
    (TN&MT) – Tổng Công ty 36 bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng vì hành vi chiếm đất, đồng thời bị buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
  • Thu tiền nhưng không giao "sổ", khách hàng "tố" chủ đầu tư dự án Gem Sky World
    (TN&MT) - Ngày 14/9, tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi đối thoại giữa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (chủ đầu tư), Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đơn vị tư vấn dịch vụ) với hàng trăm khách hàng mua nhà đất... tại dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
  • Con Cuông (Nghệ An): Thủy điện 4MW, kéo dài 14 năm chưa xong
    Dự án thủy điện Suối Choang tại huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đang “treo từ năm này qua tháng khác gây nên nhiều hệ lụy cho địa phương. Mới đây, chủ đầu tư của dự án này còn bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
  • Khởi tố, bắt tạm giam chủ chung cư mini để xảy ra cháy làm nhiều người thương vong
    Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh với tội danh "Vi phạm quy định về PCCC", theo Điều 313 Bộ Luật hình sự. Các Quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn.
  • Nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
    (TN&MT) - Liên quan đến trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số doanh nghiệp hỏi: Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được hiểu như thế nào? Doanh nghiệp chúng tôi sản xuất, nhập khẩu các bao bì để cung cấp cho các công ty sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thì có phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải? Công ty chúng tôi nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật để san chiết, đóng gói thì tính theo số lượng nhập khẩu hay số lượng sản phẩm san chiết, đóng gói bán ra thị trường? Trường hợp nào không phải thực hiện trách nhiệm xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO