Bình Định: Mương mới xây gây thiếu nước tưới?

04/01/2019 14:15

(TN&MT) - Từ khi hệ thống mương thủy lợi tại khu vực chợ Gò Bồi (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định) được đầu tư xây dựng kiên cố, việc dẫn nước tưới cho cánh đồng thôn Tân Giản và Tùng Giản (xã Phước Hòa) bị trở ngại, khó khăn; lượng nước thiếu hụt, không đủ tưới cho hơn 90ha lúa. Nghịch lý này cần sớm được các phòng, ban chuyên môn và UBND huyện Tuy Phước xem xét, giải quyết dứt điểm.

Mương kiên cố nhưng thiếu nước tưới

Khoảng tháng 4.2018, UBND huyện Tuy Phước đầu tư nâng cấp hệ thống mương thủy lợi chảy qua khu vực chợ Gò Bồi. Tuyến mương dài hơn 300m; điểm đầu giáp cầu chợ Gò Bồi (nằm trên tỉnh lộ 640), điểm cuối ở phía Đông Nam chợ Gò Bồi. Tuyến mương được xây dựng, lắp đặt bằng cống bê tông xi măng kiên cố; mỗi cống dài khoảng 4m, đường kính hơn 1m.

Đáng nói, sau khi xây dựng xong, tuyến mương không cung cấp đủ lượng nước tưới cho diện tích lúa tại thôn Tân Giản và đội 21 (thôn Tùng Giản). Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc HTX NN Phước Hòa - đơn vị quản lý, sử dụng tuyến mương, cho biết: Trước đây, tuyến mương chảy qua khu vực chợ Gò Bồi có bề rộng mặt khoảng 3m, đáy rộng khoảng 1,5m; 2 bên bờ được kè đá tạo mái ta-luy. Tuyến mương cũ luôn đảm bảo đủ lượng nước tưới cho hơn 90ha lúa tại thôn Tân Giản và đội 21. Nhưng khi tuyến mương được nâng cấp bằng cống bê tông xi măng kiên cố thì xảy ra tình trạng thiếu nước tưới.

kênh mương tưới
Theo HTX NN Phước Hòa, tuyến mương mới xây dựng, lắp đặt có cao trình cao hơn mương cũ, khiến lượng nước qua cống yếu, không đủ cung cấp cho diện tích lúa tại thôn Tân Giản và đội 21 (thôn Tùng Giản).

Cụ thể, trước đây, HTX điều tiết nước (mở nước) trong 3 ngày là đủ tưới cho hơn 70ha lúa tại thôn Tân Giản và hơn 20ha lúa tại đội 21. Nhưng đến vụ Hè Thu 2018 (tháng 5.2018), HTX điều tiết nước 7 ngày cũng chỉ đủ cung cấp cho hơn 60ha lúa tại thôn Tân Giản; khoảng 10ha lúa còn lại ở đội 24 (thôn Tân Giản) bị thiếu nước, người dân phải dùng máy bơm nước tại cống Bộng Bà Mện và Ông Chính để tưới. Riêng hơn 20ha lúa tại đội 21 phải “ăn” nhờ nước từ kênh mương của HTX NN Phước Thắng.

“Cao trình tuyến mương mới cao hơn so với mương cũ, khiến lượng nước chảy qua cống yếu, không đủ cung cấp cho hơn 90ha lúa tại thôn Tân Giản và đội 21. Dù HTX đã tăng số ngày điều tiết và tăng lưu lượng nước nhưng vẫn thiếu; việc này ảnh hưởng đến lịch tưới chung và khiến nhiều diện tích lúa tại thôn Kim Xuyên (nằm phía trên tuyến mương-PV) bị ngập úng”, ông Minh cho biết thêm.

Sớm giải quyết dứt điểm

Trước tình trạng trên, đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tuy Phước, Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước đã về thực địa kiểm tra. Qua đó, 2 đơn vị đều khẳng định nhà thầu thi công đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, thực tế sản xuất từ tháng 5.2018 đến nay, tình trạng thiếu nước tưới vẫn xảy ra tại cánh đồng thôn Tân Giản và đội 21.

Ông Trần Duy Nhất, Phó thôn Tân Giản, xác nhận: “Từ vụ Hè Thu 2018 trở đi, khoảng 10ha lúa tại đội 24, thôn Tân Giản thường xuyên bị thiếu nước tưới; bà con phải dùng máy bơm nước sông vào tưới cho đồng ruộng. Đáng nói, cánh đồng lúa tại đội 24 bị nhiễm phèn, nếu thiếu nước 3 ngày trở lên đất sẽ chua, gây chết lúa”.

kênh mương tưới 1


Ông Nguyễn Văn Nhâm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa, kiến nghị: “Theo các phòng, ban chuyên môn của huyện Tuy Phước, nhà thầu thi công tuyến mương đúng hồ sơ thiết kế. Nhưng không hiểu vì sao từ khi có tuyến mương mới thì tình trạng thiếu nước tưới tại cánh đồng thôn Tân Giản và đội 21 lại xảy ra. Mong UBND huyện Tuy Phước và ngành chức năng liên quan sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục để đảm bảo hoạt động canh tác, sản xuất tại địa phương”.

Được biết, vào ngày 12.11.2018, ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước đã ký ban hành văn bản số 1155/UBND-NN giao Trưởng Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đưa ra hướng khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối tháng 12.2018, yêu cầu của lãnh đạo huyện Tuy Phước chưa được triển khai thực hiện.

Thiết nghĩ, Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, tìm ra nguyên nhân gây thiếu nước tưới tại cánh đồng thôn Tân Giản và đội 21; đồng thời, đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm, kịp thời cung cấp đủ nước phục vụ canh tác, sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Mương mới xây gây thiếu nước tưới?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO