Bình Định: Lâm tặc tấn công cán bộ quản lý rừng và đốt lán trại

Mỹ Bình | 06/05/2021 21:31

(TN&MT) - Lâm tặc không chỉ dùng ghế tấn công đánh hai cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh mà còn đốt lán trại tại điểm chốt chặn kiểm soát, bảo vệ rừng bên trong Hồ Núi Một, thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Theo cáo báo của ông Lê Nhất Hoàng - cán bộ phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Canh Tiến Hồ Núi Một thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, sáng ngày 4/5 thực hiện Kế hoạch về việc chặn chốt, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại khu vực làng Canh Tiến và khu vực Hồ Núi Một của Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, Tổ công tác gồm: Kiểm lâm địa bàn xã Canh Liên, Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh và Kiểm lâm địa bàn xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn tiến hành xây dựng lán trại tại khu vực bên trong Hồ Núi Một để làm nhiệm vụ.

Lán trại chặn chốt, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại khu vực làng Canh Tiến và khu vực Hồ Núi Một 

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác đến quán An Trường ăn cơm trưa thì có 3 đối tượng là Nguyễn Đình Quyên, Lâm Tiến Hậu (ngụ thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) và Nguyễn Văn Chiêu (ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) đến dùng ghế nhựa và ly uống nước đánh ông Lê Văn Nghĩa - cán bộ Kiểm lâm xã Canh Liên. Sau đó cả 3 đối tượng dùng ghế đánh ông Nguyễn Minh Triều - cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh và buông lời đe dọa việc bắt gỗ.

Được sự can ngăn của Tổ công tác và người dân nên các cán bộ về Trạm quản lý bảo vệ rừng Hồ Núi Một thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh. Khoảng 20 phút sau đó, ông Lê Nhất Hoàng lên lán trại bờ đập Hồ Núi Một kiểm tra thì phát hiện lán trại đã bị đốt cháy và báo cáo cho lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh.

Các đối tượng đã đốt lán trại Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh

Ông Đoàn Văn Tây - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để báo cáo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một số đối tượng đánh Tổ công tác bảo vệ rừng và đốt lán trại. Việc các đối tượng đánh thành viên Tổ công tác bảo vệ rừng là hành vi vi phạm pháp luật. Xét thấy sự việc xảy ra có tính chất côn đồ, hung hãn, gây tâm lý bất an cho cán bộ bảo vệ rừng nên chúng tôi đang củng cố hồ sơ để báo cáo UBND huyện Vân Canh chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Lâm tặc tấn công cán bộ quản lý rừng và đốt lán trại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO