Văn hóa

Bình Định kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Thanh Tùng 14/02/2024 - 14:39

Tối 13/2 (mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), tại Quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các văn thần, võ tướng nhà Tây Sơn.

5.jpeg
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Tây Sơn” có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Tây Sơn” có 3 nội dung: Tây Sơn tụ nghĩa; Ngọc Hồi - Đống Đa, bản hùng ca bất tử; Viết tiếp bản hùng ca, với hơn 400 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, võ sư, võ sinh thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội; Bảo tàng Quang Trung; Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định; Trung tâm Văn hóa tỉnh; học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Quang Trung (huyện Tây Sơn) biểu diễn mang đến cho khán giả chương trình nghệ thuật đa dạng sắc màu, hấp dẫn.

Ban Tổ chức đã sử dụng các phân cảnh tái hiện hào khí Tây Sơn, đặc biệt là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Đó là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, chiến thắng của quyết tâm và ý chí “Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Bình Định - vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, là nơi kết tụ các giá trị truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và hiếu học. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, đất và người Bình Định đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Địa linh Bình Định đã hun đúc nhiều anh hùng, danh nhân lịch sử, văn hóa, tiêu biểu nhất là Tây Sơn Tam kiệt.

Trong diễn văn đọc tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vang dậy non sông cách đây đã 235 năm nhưng mỗi mùa xuân đến, nhiều thế hệ người dân Việt Nam vẫn bồi hồi nhớ lại chiến công thần tốc năm ấy dưới sự chỉ huy tài ba của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Càng xúc động, tự hào và ý nghĩa biết bao khi kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức trên chính quê hương Tây Sơn Tam Kiệt.

“Đây không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại tinh thần của cuộc tiến công thần tốc và chiến tích chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, mà còn làm sống dậy hào khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của các vị tướng lĩnh kiệt xuất, đặc biệt là người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ - một thiên tài quân sự, một vị minh quân đáng kính của dân tộc”, ông Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

88.jpg
Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng lễ hội, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024

Phát huy tinh thần Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và khí thế thần tốc, bách chiến bách thắng của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, hơn hai thế kỷ qua, dù trong chiến tranh hay hòa bình, nhân dân Bình Định vẫn luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân cả nước chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, bước sang năm mới 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm đầu tiên tỉnh tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo; tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng lễ hội, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

9.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dâng hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt

Trước đó, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tổ chức dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt (thuộc Bảo tàng Quang Trung) để tưởng nhớ và tri ân công đức của Tây Sơn Tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng lập nên chiến công oai hùng.

7.jpeg
Đông đảo du khách và nhân dân về dự Lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Năm nay, lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, như: Liên hoan Hội đánh bài chòi dân gian Bình Định; biểu diễn nghệ thuật truyền thống Bình Định; biểu diễn múa lân, sư, rồng; diễn tấu cồng, chiêng và các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số; hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh năm 2024…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO