Bình Định: Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh

08/07/2014 00:00

(TN&MT) - Cột cờ này thuộc Dự án Xây dựng cột cờ Tổ quốc tại 7 đảo tiền tiêu của Tổ quốc do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát động.

   
(TN&MT) - Ngày 8/7, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Cột cờ này thuộc Dự án Xây dựng cột cờ Tổ quốc tại 7 đảo tiền tiêu của Tổ quốc do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam phát động.
   
Tỉnh đoàn Bình Định, Ngân hàng BIDV trao quà cho Đồn biên phòng Nhơn Châu
   
   
  Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh có diện tích sàn 1.200 m2, cao 22,66 m so với mặt đất, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành việc xây dựng vào 8/2014.
   
  Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với BIDV trao 5 suất quà (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho 5 gia đình chính sách, trao 20 suất học bổng (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho học sinh nghèo là con em ngư dân ở đảo Cù Lao Xanh và trao hai phần quà, bao gồm một dàn máy vi tính tặng Đại đội D 30 (đóng ở Cù Lao Xanh) và một bộ máy in tặng Đồn Biên phòng Nhơn Châu với tổng trị giá 12 triệu đồng.
   
  Hiện tại, ngoài Cột cờ Cù Lao Xanh, Trung ương đoàn đã khởi công xây dựng các Cột cờ tại đảo Thổ Chu, thuộc xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và đảo Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
   
  Việc xây dựng cột cờ Tổ quốc là việc làm rất có ý nghĩa, là minh chứng cho thế hệ sinh viên Việt Nam không chỉ biết học tập, nghiên cứu, sáng tạo mà còn luôn hướng đến chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cột cờ Cù Lao Xanh dự kiến sẽ được khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
   
Ni Na
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO