Bình Định khánh thành hai tuyến đường mới chào mừng 45 năm Ngày giải phóng

Mỹ Bình | 31/03/2020 18:36

(TN&MT) - Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bình Ðịnh (31/3/1975 – 31/3/2020), tỉnh Bình Định đưa vào sử dụng tuyến đường QL. 19 mới và tuyến đường phía Tây tỉnh. Hai tuyến đường mới này, mở ra cơ hội giao thương, kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, làm đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội của Bình Định.

Hai dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến QL.19 mới (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL.1) và tuyến đường phía Tây tỉnh (kết nối từ nút giao thông Long Vân (TP Quy Nhơn) đến xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) đã thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án tuyến đường QL.19 mới 

Dự án tuyến đường QL.19 mới được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I. Đây là dự án giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định, với tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ gần 3.100 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 1.300 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến 17,42 km, cho phép phương tiện lưu thông với vận tốc từ 60 - 80 km/h. Bề rộng nền đường từ 30 m đến 50 m, mặt đường từ 19 m đến 32 m, bao gồm 6 làn xe, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Việc thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến QL.19 mới có ý nghĩa vô cùng to lớn trong giai đoạn phát triển của tỉnh Bình Định hiện nay.

Từ trước giải phóng, QL.19 là tuyến đường huyết mạch giao thông nối khu vực các tỉnh ven biển miền Trung, Tây Nguyên đến Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến nay, QL.19 đã xuống cấp, quá tải, không đảm bảo cho lưu lượng phương tiện giao thông qua lại và nhu cầu thực tế phát triển của cả khu vực. Lượng hàng hóa từ các khu vực hành lang lưu thông qua QL.19 về Cảng Quy Nhơn ngày càng lớn, để vận chuyển hàng hóa đến cảng phải đi vào khu vực nội thành Quy Nhơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ách tắc giao thông. Do vậy, việc thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến QL.19 mới có ý nghĩa vô cùng to lớn trong giai đoạn phát triển của tỉnh Bình Định hiện nay.

Tuyến đường phía Tây tỉnh sau thời gian nỗ lực thi công đến nay cũng đã hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành. Đây là tuyến đường quan trọng kết nối vùng kinh tế phía Tây tỉnh với các Khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ, Khu công nghiệp Becamex Bình Định, Khu đô thị mới Long Vân với TP. Quy Nhơn, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông và hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh.

Tuyến đường phía Tây tỉnh đoạn từ km 130 - km 143+787

Tuyến đường phía Tây tỉnh đoạn từ km 130 - km 143+787 là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư 1.554 tỷ đồng, với chiều dài gần 14 km, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h. Điểm đầu tuyến tại nút giao với QL.19C địa phận xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, điểm cuối tuyến giáp với vòng xoay nút giao thông Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn. Dự án có quy mô bề rộng nền đường từ 22 m đến 42 m, bề rộng mặt đường từ 21 m đến 27 m, bao gồm 6 làn xe (trong đó có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp).

Dự án đường phía Tây tỉnh sẽ góp phần kết nối khu vực phía Tây TP. Quy Nhơn với Khu công nghiệp Becamex Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết: Tuyến giao thông QL.19 mới và tuyến đường phía Tây tỉnh là hai dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đây là các dự án giao thông trọng điểm mà nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm, kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho Bình Định.

Với việc hoàn thành QL.19 mới sẽ mở rộng không gian đô thị của TP. Quy Nhơn về hướng Đông Bắc, kéo các xã khu Đông của huyện Tuy Phước gần với TP. Quy Nhơn, góp phần phát triển dịch vụ logistics, tạo điều kiện giao thương hàng hóa thuận lợi từ các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan đến Cảng quốc tế Quy Nhơn. Đối với dự án đường phía Tây tỉnh sẽ góp phần kết nối khu vực phía Tây TP. Quy Nhơn với Khu công nghiệp Becamex Bình Định, góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển công nghiệp, dịch vụ về hướng Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định khánh thành hai tuyến đường mới chào mừng 45 năm Ngày giải phóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO