Bình Định: Khai thác cát trái phép trên sông La Tinh

11/04/2017 00:00

(TN&MT) - Dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm (trụ sở thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) vẫn ngang nhiên đưa...

 

(TN&MT) - Dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm (trụ sở thôn Đại Thuận, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) vẫn ngang nhiên đưa máy đào xuống lòng sông La Tinh, đoạn chảy qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) để khai thác cát.

Xe đào xúc cát tại sông La Tinh đoạn chảy qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) đưa lên xe ben chở đi tiêu thụ.
Xe đào xúc cát tại sông La Tinh đoạn chảy qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) đưa lên xe ben chở đi tiêu thụ.

“Rút ruột” tài nguyên

Người dân thôn Vạn Thái, phản ánh hoạt động này diễn ra từ năm 2016 đến nay. Hằng ngày, có hàng chục lượt xe ben ra vào khu vực này để lấy cát chở đi tiêu thụ. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, song chính quyền địa phương không có động thái ngăn chặn. Hệ quả, 2 bờ sông bị xâm thực nghiêm trọng, hàng chục hecta đất sản xuất nông nghiệp, nhà cửa bà con dọc sống đối diện với nguy cơ bị cuốn trôi, bồi lấp khi mưa, lũ xảy ra.

Ngày 10-4, PV đã về thôn Vạn Thái để kiểm chứng thông tin. Tại đây, trên khúc sông dài gần 300m xuất hiện chi chít ao, hố sâu hoắm. Nhiều đoạn đê sông đã bị máy đào móc ruột tận chân đê nguy cơ phá vỡ hệ thống đê khi xảy ra mưa lớn là điều khó tránh khỏi. “Ở khúc sông chỉ dài 2 cây số, nhưng có tới 3 mỏ cát được cấp phép lẫn chưa phép hoạt động. Việc khai thác ồ ạt như thế khiến dòng chảy của sông bị thay đổi, gây nguy cơ sạt lở bờ, sạt lở hệ thống đê sông, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Cái họa trôi nhà trôi cửa, khó mà tránh khỏi. Chưa kể, xe chở cát chạy ầm ầm trên đường, người sống trong vùng “mất ăn mất ngủ”, đường sá ngày một xuống cấp, hư hỏng”, một hộ dân xin được giấu tên ở thôn Vạn Thái, bức xúc nói.

Lòng sông La Tinh đoạn chảy qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) trở nên tan hoang sau thời gian dài Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm đưa phương tiện cơ giới vào khai thác.
Lòng sông La Tinh đoạn chảy qua thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) trở nên tan hoang sau thời gian dài Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm đưa phương tiện cơ giới vào khai thác.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Văn Long, Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài (Phù Mỹ), xác nhận: “Trên sông La Tinh chảy qua địa bàn xã hiện có 2 đơn vị - Công ty TNHH Tân Lập và Doanh nghiệp tư nhân vận tải Tân Tiến - được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác cát. Riêng Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm mới chỉ được UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương lập hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò cát xây dựng trên diện tích 2,4 ha. Hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản chưa có, nhưng công ty này đã đưa máy đào, xe ben vào lấy cát là việc làm trái pháp luật”.

Đường vận chuyển của xe ben chở cát ra vào bãi cát tại sông La Tinh thuộc thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ).
Đường vận chuyển của xe ben chở cát ra vào bãi cát tại sông La Tinh thuộc thôn Vạn Thái, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ).

Chính quyền xã nể nang (!)

Hoạt động khai thác cát trái phép của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm tại sông La Tinh kéo dài nhiều tháng qua, nhưng xã chưa có biện pháp xử lý dứt điểm? Trả lời câu hỏi này, ông Long - nói: “Năm 2016, xã cử cán bộ phụ trách thực hiện kiểm tra, ngăn chặn 2 lần. Nhưng, địa phương thấy họ bỏ ra khoản kinh phí tương đối lớn để mở đường, thăm dò. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ 30 - 40 triệu đồng để địa phương xây dựng hạ tầng, nên chỉ nhắc rồi cho qua (!?)”.

Vấn đề Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm chở đi tiêu thụ hoặc bán cho các công trình xây dựng ở địa phương?. Ông Long - nhận định: “Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm tận dụng ít cát để phục vụ xây dựng nhà văn hóa thôn Vạn Ninh 1, Vạn Ninh 2, Vĩnh Phú 7, Vĩnh Phú 8 . Tuy chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng doanh nghiệp này muốn tận dụng nguồn cát tại chỗ nên mới khai thác. Còn việc họ chở đi tiêu thụ hoặc bán nơi khác, chắc là họ chở trộm thôi (!?)”.

Về giải pháp sắp tới, vị chủ tịch xã Mỹ Tài khẳng định: “Trước mắt, tôi đã yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Khiêm ngưng hoạt động rồi. Đồng thời, tuần này xã sẽ mời đại diện đơn vị này lên làm việc để có hướng xử lý. Tùy vào tính chất vụ việc, xã sẽ có báo cáo kiến nghị gửi UBND huyện Phù Mỹ xin ý kiến chỉ đạo xử lý”.

Có thể thấy, dù khai thác với mục đích gì, thì việc tự ý khai thác cát khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép là vi phạm các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản. UBND xã Mỹ Tài, UBND huyện Phù Mỹ và các ngành chức năng có liên quan cần kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài & ảnh: Hoàng Nguyên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khai thác cát trái phép trên sông La Tinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO