Bình Định: Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số lập nghiệp

Mỹ Bình | 12/12/2021, 19:42

(TN&MT) - Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh quan tâm, giúp đỡ từng bước giảm nghèo, ổn định đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dọn về ngôi nhà mới khang trang, vợ chồng anh Đinh Vơ người dân tộc Bana, ở làng 5, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh vui lắm. Từ khi lập gia đình, vợ chồng anh Vơ được cha mẹ cho ra ở riêng, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn và không có đất cất nhà, nên Ban Mặt trận làng 5 đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình anh được tạm tá túc trong ngôi nhà rông của làng.

Ngôi nhà tình nghĩa của vợ chồng anh Đinh Vơ, ở làng 5, xã Vĩnh Thuận.

Đầu tháng 6 năm nay, anh được chính quyền địa phương cấp đất và Tỉnh đoàn Bình Định, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh vận động được 60 triệu đồng từ Quỹ Công tác xã hội Anh hùng LLVT nhân dân Phan Trọng Bình, các đoàn viên thanh niên trong xã và bà con nhân dân trong làng đóng góp ngày công xây dựng ngôi nhà cấp 4 kiên cố, rộng hơn 45 m2 cho gia đình anh. Ngôi nhà được khánh thành và bàn giao vào những ngày cuối năm 2021 có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình anh.

Anh Đinh Vơ vui mừng chia sẻ: Được cấp bộ Đoàn vận động, hỗ trợ 60 triệu đồng và các bạn đoàn viên thanh niên trong xã đóng góp ngày công xây dựng cho ngôi nhà mới khang trang, gia đình tôi mừng và phấn khởi lắm. Giờ đây gia đình tôi không còn phải tá túc ở nhà rông nữa rồi. Từ nay, tôi sẽ yên tâm và có thêm động lực phấn đấu lao động sản xuất để thoát nghèo, cuộc sống tốt hơn.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh Lương Thành Chương cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các hội - đoàn thể trong tỉnh đã bàn giao 5 ngôi nhà cho thanh niên nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp các gia đình thanh niên có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương.

Lãnh đạo Huyện đoàn Vân Canh trao hỗ trợ cây giống cho các thanh niên đồng bào dân tộc Bana

Không chỉ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, mà Huyện đoàn Vân Canh cũng xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với đặc thù thanh niên tại địa phương như các hoạt động: Xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế; kết nối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên; tổ chức toạ đàm khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi chất lượng cao; hỗ trợ con giống, cây giống cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Đặng Bích Đào - Bí thư Huyện đoàn Vân Canh chia sẻ: Đây là hoạt động được triển khai theo kế hoạch của Tỉnh đoàn phát động hàng năm. Để phù hợp đặc thù đoàn viên thanh niên địa phương, Huyện đoàn tập trung thực hiện trong lực lượng thanh niên yếu thế, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, 7/7 cơ sở Đoàn xã, thị trấn đã triển khai hiệu quả, dưới hình thức tuyên truyền, vận động, giới thiệu việc làm cho thanh niên yếu thế, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên làm mô hình, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ “Thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp” và Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Nhờ vậy, những thanh niên được giúp đỡ đã hòa nhập hơn, tham gia nhiều hơn và tin tưởng vào tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương.

Anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chia sẻ: Công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm, đảm bảo thực hiện thường xuyên và không ngừng đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện.

Anh Nguyễn Thành Trung tiếp lời: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tặng nhà Nhân ái cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn là người đồng bào dân tộc thiểu số; trao tặng hàng ngàn suất quà an sinh xã hội cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, thanh niên dân tộc thiểu số; hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để thanh niên nâng cao tay nghề, định hình được nghề nghiệp, qua đó giúp thanh niên có công ăn việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu cho quê hương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO