Bình Định – Hàn Quốc chung tay phát triển

Mỹ Bình | 12/05/2022 20:58

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), chiều 12/5, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Chung tay phát triển”.

Đây là một phần trong chuỗi sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng.

dsc04368.jpg
 Quang cảnh Tọa đàm gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 

Về dự Tọa đàm, có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ngài Park Noh-Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam.

dsc04345.jpg
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm 

Tọa đàm “Gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc 2022” là dịp cùng nhìn lại chặng đường, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua; đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh Bình Định tiếp tục giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển trong tương lai, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai.

dsc04387.jpg
 Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Tọa đàm 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và lợi thế là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, có vị trí địa lý và điều kiện giao thông thuận lợi, là “cửa ngõ” ra biển Đông của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia.

dsc04379.jpg
 Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi Tọa đàm 

Bình Định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là trên các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp; năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, bảo vệ môi trường.

dsc04384.jpg
 Ngài Park Noh-Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam phát biểu tại buổi Tọa đàm 

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, mở rộng quy mô đầu tư, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh Bình Định tham gia ở mức cao hơn trong chuỗi cung ứng và giá trị, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.

dsc04405.jpg
 Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh

Với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và với tinh thần “Chung tay phát triển”, tỉnh Bình Định cam kết sẽ hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nói chung, Hàn Quốc nói riêng đến tìm hiểu và triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư tại tỉnh.

dsc04426.jpg
 Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Becamex IDC với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp tại Trung Nam Bộ Việt Nam

Buổi Tọa đàm mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác Hàn Quốc nói riêng.

z3409124918556_ea0e36dc9d0fce79543c93b35eb38993.jpg
 Trong chuỗi sự kiện gặp gỡ Bình Định - Hàn Quốc còn có sự kiện khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm các tình miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam và Hàn Quốc 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và kết quả hợp tác cấp địa phương giữa Bình Định với các đối tác Hàn Quốc; nghe ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Ngài Park Noh-Wan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam; đặc biệt là những chia sẻ, đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp tại Trung Nam Bộ Việt Nam và của một số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

dsc04333.jpg
 Gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bình Định 

Đồng thời, các đại biểu được chứng kiến việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Becamex IDC với Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp tại Trung Nam Bộ Việt Nam. Việc ký kết lần này sẽ góp phần mở ra một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác phát triển giữa Bình Định với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

dsc04341.jpg
 Gian hàng trưng bày sản phẩm của Hàn Quốc 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định – Hàn Quốc chung tay phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO