Bình Định: Đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng

09/03/2016 00:00

 (TN&MT) - Thời tiết khô hanh kéo dài, nguồn nước tại các sông suối và mạch nước ngầm ở Bình Định đang giảm mạnh. Dự báo, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra rất gay gắt.

Nguồn nước tại các sông suối và mạch nước ngầm ở Bình Định đang giảm mạnh
Nguồn nước tại các sông suối và mạch nước ngầm ở Bình Định đang giảm mạnh

Ông Phan Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh (Sở NN&PTNT), cho biết: Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, toàn tỉnh sẽ có 7.961 hộ dân với 84.000 nhân khẩu tại các xã Mỹ Quang, Mỹ Phong, Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ); Ân Tín, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân); Cát Hanh, Cát Tường, Cát Minh (huyện Phù Cát); Canh Vinh, Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên, thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh); Hoài Đức, Tam Quan Bắc, Hoài Châu Bắc, thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn)… bị thiếu nước sinh hoạt. Đến cuối tháng 6, số hộ thiếu nước sinh hoạt có thể lên đến 10.000 hộ.

Nguồn nước sông suối và mạch nước ngầm đang suy giảm nghiêm trọng. Ngoài ra,  nguồn nước chứa tại các công trình thủy lợi giảm mạnh. Theo báo cáo, lượng mưa trong tháng 1 và 2/2016 đều thấp hơn cùng kỳ nhiều năm. Hiện các hồ chứa chỉ đạt 70,4% dung tích thiết kế. Đáng chú ý như hồ thủy điện Thủy điện An Khê đã nằm ở mực nước chết. Vụ hè thu dự kiến sẽ có 15/161 hồ chứa thiếu nước, tình hình hạn hán sẽ xảy ra ở nhiều địa phương.

Trước tình hình khô hạn diễn ra gay gắt, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển sang cây trồng cạn, ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân và nước uống cho gia súc, nuôi trồng thủy sản, vùng lúa giống, vùng lúa trọng điểm. Kiểm tra, sửa chữa các hạng mục công trình chứa nước bị hư hỏng, tăng cường lực lượng nạo vét kênh mương dẫn nước; phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn bà con nông dân phương pháp tưới tiết kiệm, tưới luân phiên và tận dụng nước mưa, dòng chảy cơ bản của sông suối, thực hiện đắp bờ giữ nước trên ruộng để làm đất, gieo sạ.

Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương kiểm tra nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi, hướng dẫn người dân sử dụng tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, khôi phục hoạt động của các công trình cấp nước tập trung đã xây dựng nhưng bị hư hỏng, phát huy tối đa công suất của các nhà máy, lắp đặt thêm đường ống dẫn nước để cung cấp nước sinh hoạt cho dân.

Mặt khác, hỗ trợ người dân khôi phục các giếng khoan, giếng đào để lấy nước ngầm phục vụ sinh hoạt.

Tin & ảnh: Lan Anh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO