Bình Định: Đình chỉ công tác hai lãnh đạo phường Hải Cảng

Mỹ Bình | 13/09/2021 21:15

(TN&MT) - Vì để xuất hiện ổ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn bị tạm đình chỉ công tác. Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu phải giữ an toàn cho thành phố Quy Nhơn.

Đình chỉ công tác hai lãnh đạo phường Hải Cảng

Ngày 13/9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng đã ký Quyết định số 249 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Nghị - Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hải Cảng. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 13/9/2021.

Thành ủy Quy Nhơn giao ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Cảng phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng ủy phường trong thời gian Bí thư Đảng ủy phường bị tạm đình chỉ công tác.

Khu dân cư tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn bị phong tỏa

Cũng trong ngày 13/9, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam đã ký Quyết định số 6852 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Hải Cảng. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 13/9/2021.

UBND thành phố Quy Nhơn giao ông Đinh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Cảng phụ trách, điều hành UBND phường trong thời gian Chủ tịch UBND phường bị tạm đình chỉ công tác.

Quy Nhơn phải nỗ lực để giữ an toàn cho cả tỉnh

Liên quan đến ổ dịch tại phường Hải Cảng, chiều 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long làm việc với thành phố Quy Nhơn về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của thành phố Quy Nhơn, đến nay thành phố có 90 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó chiều 12/9, Trạm Y tế phường Hải Cảng báo cáo về trường hợp lái xe tải đường dài thường giao nhận hàng tại khu công nghiệp Bắc Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX. An Nhơn) dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi có thông tin, các ngành chức năng khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Tính đến 12 giờ ngày 13/9, đã có 29 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến tài xế trên (phường Hải Cảng có 23 ca, phường Ngô Mây 1 ca, phường Đống Đa 2 ca, phường Trần Hưng Đạo 3 ca), ngoài ra đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR của 3 mẫu gộp có kết quả test nhanh dương tính.

Tốc độ lây lan nhanh xuất hiện tại ổ dịch phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhận định: Ổ dịch bùng phát tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn cho thấy công tác phòng chống dịch có nhiều lỗ hổng, thành phố phải xem đây là bài học để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo thành phố Quy Nhơn tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, phân công phân nhiệm rõ ràng và phải đưa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố, của các xã, phường vào hoạt động. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng để nắm chắc sự biến động dân cư, từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Thành phố cần xây dựng kế hoạch sống chung với dịch từ đây đến cuối năm. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thành phố trong công tác phòng chống dịch, trước mắt sẽ bổ sung 10.000 test nhanh và 10.000 liều vắc xin cho thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, thành phố cũng phải tính toán nâng cao năng lực tiêm chủng để số lượng tiêm phải đạt 5.000 liều/ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là dồn sức để đảm bảo an toàn cho thành phố Quy Nhơn, tuy nhiên thành phố cũng phải nỗ lực để giữ sự an toàn cho toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng mong muốn thành phố Quy Nhơn phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mình trong công tác phòng chống dịch, nhanh chóng khống chế các ổ dịch trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đình chỉ công tác hai lãnh đạo phường Hải Cảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO