Bình Định: Dân tố Công ty Vạn Phát Group khai thác, mua bán cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội

18/07/2019 23:32

(TN&MT) - Công ty Vạn Phát Group đang tiến hành xây dựng Khu nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phát  tại Khu A - Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn. Lợi dụng việc san gạt mặt bằng xây dựng nhà xưởng thì công ty này khai thác, vận chuyển cát ra ngoài Khu Kinh tế.

  

Hiện trường mỏ cát đang khai thác là khu đất nằm bên hông Nhà máy tôn Hoa Sen Nhơn Hội, đầu đường vào khu mỏ titan của Công ty Khoáng sản Thành An
Hiện trường mỏ cát đang khai thác là khu đất nằm bên hông Nhà máy tôn Hoa Sen Nhơn Hội, đầu đường vào khu mỏ titan của Công ty Khoáng sản Thành An

Khu nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phát được đầu tư xây dựng là Khu công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, xây dựng theo kết cấu hạ tầng lớn, được vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt. Có vị trí đắc địa, thuận lợi trong giao lưu kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước và quốc tế thông qua các hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển. Khu toà nhà 5 tầng, diện tích xây dựng 764 m2, chiều cao công trình 22,95 m.

Chiếc xe chở cát đi ra ngoài
Chiếc xe chở cát đi ra ngoài

Thế nhưng, theo người dân phản ánh thì Công ty Vạn Phát Group trong thời gian qua chỉ tập trung cho việc khai thác, vận chuyển, mua bán cát hơn là việc đầu tư xây dựng nhà xưởng. Người dân đã từng chặn xe cát và báo chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng, nhưng sau đó công ty này vẫn tiếp tục lấy cát cho đến nay.

Khu vực khai thác cát gần Công ty CP kinh doanh khí Miền Nam
Khu vực khai thác cát gần Công ty CP kinh doanh khí Miền Nam

Theo địa chỉ người dân báo, PV Báo TN&MT tới tiếp cận hiện trường khu vực khai thác. Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi đoàn xe ben trọng tải lớn, nhỏ nối đuôi nhau vượt cầu Thị Nại về phía Khu A-Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội để chở cát qua thành phố Quy Nhơn. Nhiều xe của các doanh nghiệp như N.M, BT Nhơn Hội, xe không có gắn logo chạy bạt mạng chở cát, thậm chí có xe ngang nhiên chở cát mà không phủ bạt, cát bay bụi mù, băng qua dòng người đang tham gia giao thông trên cầu Thị Nại.

 

Khu vực treo bảng thông tin dự án Khu nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phát cách xa khu đang khai thác cát
Khu vực treo bảng thông tin dự án Khu nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phát cách xa khu đang khai thác cát

Hiện trường mỏ cát đang khai thác là khu đất nằm bên hông Nhà máy tôn Hoa Sen Nhơn Hội, đầu đường vào khu mỏ titan của Công ty Khoáng sản Thành An và khu vực gần Công ty CP kinh doanh khí Miền Nam. Chiếc xe múc hì hục đưa những khối cát lên xe ben để chở cát ra ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội. Theo thông tin từ người dân báo, công ty này khai thác cát không có giấy phép.

 

Xe chở cát không phủ bạt trên trục đường Khu KT Nhơn Hội
Xe chở cát không phủ bạt trên trục đường Khu KT Nhơn Hội

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội cho biết, xã không nắm được doanh nghiệp nào đang khai thác vì toàn quyền cho phép doanh nghiệp khai thác cát là thuộc Ban QL Khu Kinh tế tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết thêm: Công ty Vạn Phát thuê mặt bằng làm nhà xưởng, theo chủ trương thì Khu A chỉ san gạt cục bộ để làm mặt bằng, không được vận chuyển cát ra ngoài Khu Kinh tế Nhơn Hội. Theo thông tin PV phản ánh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại.

Khai thác lấy cát tại Khu B Khu KT Nhơn Hội
Khai thác lấy cát tại Khu B Khu KT Nhơn Hội

Ông Lê Minh Thông - Trưởng Phòng QL TN&MT Ban QL Khu Kinh tế tỉnh giải thích, những doanh nghiệp nào được phép san lấp, sạt gạt cục bộ trong dự án mình đầu tư thì không cần cấp phép khai thác khoáng sản, còn doanh nghiệp nào phải vận chuyển chở cát ra ngoài Khu Kinh tế Nhơn Hội thì mới phải cấp phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp Công ty Vạn Phát xây dựng khu nhà xưởng, san gạt tại chỗ, không được vận chuyển cát ra ngoài khu vực dự án, nên không cần cấp phép.

Barie ngăn cấm khai thác cát tại Khu B được mở ra, đóng vào liên tục
Barie ngăn cấm khai thác cát tại Khu B được mở ra, đóng vào liên tục

Tuy nhiên, PV nhận thấy khu vực Công ty Vạn Phát đang khai thác cát và khu vực treo bảng thông tin dự án Khu nhà xưởng, nhà văn phòng cho thuê Long Vạn Phát là hai khu đất khác nhau đều nằm trong Khu A -  Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội. Hay Công ty Vạn Phát đang thực hiện dự án khác tại khu đất đang khai thác cát?
 

Xe nối đuôi nhau chở cát ra ngoài Khu Kinh tế Nhơn Hội về phía cầu Thị Nại
Xe nối đuôi nhau chở cát ra ngoài Khu Kinh tế Nhơn Hội về phía cầu Thị Nại

 

Sau thời gian tạm lắng thì nạn khai thác, vận chuyển cát trong Khu Kinh tế Nhơn Hội lại tiếp tục nóng lên, bởi nhiều nhà đầu tư tiến hành san gạt, san lấp mặt bằng xây dựng các dự án. Lợi dụng điều này, “cát tặc” cùng với nhà đầu tư khai thác, vận chuyển cát ra ngoài. Hiện không chỉ Khu A, mà tại Khu B, Khu C cát đang bị khai thác và vận chuyển ra ngoài Khu Kinh tế theo hướng qua cầu Thị Nại vào TP. Quy Nhơn và xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, khiến cho khu vực này trở nên phức tạp, tuyến đường trục Khu Kinh tế Nhơn Hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn rình rập cướp đi sinh mạng con người, bụi cát bay mù mịt do tài xế chở cát không che phủ bạt. Điều này, không thể không có một phần trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Khu Kinh tế Nhơn Hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dân tố Công ty Vạn Phát Group khai thác, mua bán cát trong Khu kinh tế Nhơn Hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO