Bình Định: Công ty TNHH Tín Đại Lộc ngang nhiên khai thác đất sét vượt độ sâu trái phép

31/08/2018 12:56

(TN&MT) - Mặc dù được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy phép khai thác cát tại sông Kim Sơn đoạn giáp ranh hai huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, thế nhưng, Công ty TNHH Tín Đại Lộc lợi dụng việc khai thác cát ngang nhiên khai thác đất sét, đào hố sâu vượt mức cho phép gây sạt lở bờ sông khiến người dân địa phương bức xúc phản đối không cho doanh nghiệp khai thác.

Khu vực Công ty TNHH Tín Đại Lộc được phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim Sơn đoạn giáp ranh giữa thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân và xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn
Khu vực Công ty TNHH Tín Đại Lộc được phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim Sơn đoạn giáp ranh giữa thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân và xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 33 ngày 23/6/2016, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty TNHH Tín Đại Lộc được phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim Sơn đoạn giáp ranh giữa thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân và xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn với diện tích 0,72ha, thời hạn khai thác 3 năm kể từ ngày ký.

Trong qua trình khai thác cát, Công ty TNHH Tín Đại Lộc không khai thác đúng vật liệu được cấp phép mà đào hố sâu, moi lấy đất sét dưới sông Kim Sơn làm sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, hố sâu vượt mức cho phép gây nguy hiểm cho người dân khi đi ra khu vực sông. Chính điều này khiến người dân ở thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh bức xúc, phản đối cản trở Công ty TNHH Tín Đại Lộc khai thác lấy cát, đất tại sông Kim Sơn những ngày qua.

Công ty TNHH Tín Đại Lộc không khai thác đúng vật liệu được cấp phép mà đào hố sâu, moi lấy đất sét dưới khu vực sông Kim Sơn ở thôn Thế Thạnh làm sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông
Công ty TNHH Tín Đại Lộc không khai thác đúng vật liệu được cấp phép mà đào hố sâu, moi lấy đất sét dưới khu vực sông Kim Sơn ở thôn Thế Thạnh làm sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông

Trước tình hình này, UBND xã Ân Thạnh làm báo cáo số 50 ngày 30/8/2018 gửi UBND huyện Hoài Ân, huyện Hoài Nhơn, Sở TN&MT Bình Định xem xét xử lý. Trong quá trình khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Tín Đại Lộc đã lấn, chiếm sang địa giới hành chính của xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Ngày 01/8/2018, Tổ công tác liên ngành kiểm tra tại thực địa xác định hiện trạng và đề nghị Công ty khắc phục hậu quả san lấp lại các hố sâu trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu. Nhưng đến ngày 28/8/2018, Công ty vẫn tiếp tục khai thác lấy đất sét gây bức xúc trong nhân dân đối với các hộ gia đình có nhà ở sát bờ sông tại khu vực gần điểm khai thác.

Con sông Kim Sơn bị sạt lở, biến dạng bởi hoạt động khai thác cát, đất sét của Công ty TNHH Tín Đại Lộc
Con sông Kim Sơn bị sạt lở, biến dạng bởi hoạt động khai thác cát, đất sét của Công ty TNHH Tín Đại Lộc

Làm việc với UBND xã Ân Thạnh, ông Nguyễn Đô- Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh chia sẻ: “Việc người dân bức xúc phản đối doanh nghiệp khai thác cát, đất sét là đúng. Họ khai thác không đúng vật liệu cho phép, đào hố sâu vượt mức. UBND xã làm việc với doanh nghiệp nhiều lần nhưng chủ doanh nghiệp né tránh chỉ cho nhân viên, lái xe ra gặp chính quyền. Ngoài ra việc cấp phép không rõ ràng giữa dòng sông hay giữa sông để phân định ranh giới hành chính quản lý hoạt động khai thác. Trên Giấy cấp phép khai thác cát tại sông Kim Sơn địa bàn xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn nhưng thực tế doanh nghiệp khai thác cát ra giữa dòng sông lệch về địa phận xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của chính quyền hai bên. Phòng TN&MT huyện Hoài Ân, UBND xã Ân Thạnh yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát, đất sét tại sông Kim Sơn chờ xử lý”.

Tuy nhiên, sáng 30/8, PV Báo TN&MT có mặt tại hiện trường mỏ cát, đất sét tại sông Kim Sơn ở thôn Thế Thạnh, xã Ân Thạnh vẫn thấy Công ty TNHH Tín Đại Lộc đang dùng xe múc lấy đất và xe ben chở đất. Lý giải về việc này, ông Lê Hồng Chiêm- Trưởng Phòng TN&MT huyện Hoài Ân cho biết: “Công ty TNHH Tín Đại Lộc đang đổ đất xuống hố sâu để khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Phòng TN&MT huyện cũng đã lập biên bản và làm báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT xem xét giải quyết, xử lý vụ việc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Công ty TNHH Tín Đại Lộc ngang nhiên khai thác đất sét vượt độ sâu trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO