Bình Định: Cát Tường không bình yên với nạn khai thác đất

14/07/2019 20:30

(TN&MT) - Mỗi ngày hàng đoàn xe chở đất nối đuôi nhau kéo về xã Cát Tường, huyện Phù Cát cày nát tuyến đường QL19B, kéo theo đất, đá, cát bụi bay mù mịt cùng với tiếng động cơ. Tài xế chạy xe bạt mạng len lỏi qua dòng người để chở cho kịp chuyến. Khu vực núi Mò O, Hóc Giản, xã Cát Tường biến thành đại công trường khai thác đất.

Khai thác đất tại núi Hóc Giản, xã Cát Tường
Khai thác đất tại núi Hóc Giản, xã Cát Tường

Ngày 8/5/2019, Báo TN&MT có bài “Bình Định: Nóng nạn khai thác, vận chuyển đất tại huyện Phù Cát” phản ánh nạn khai thác đất trái phép tại núi Mò O thuộc xã Cát Tường, huyện Phù Cát gây bức xúc trong nhân dân.

Đến nay, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 doanh nghiệp, cá nhân có hành vi khai thác đất trái phép tại núi Mò O, xã Cát Tường với tổng số tiền 145 triệu đồng, gồm: Công ty TNHH Xây dựng Bình Diệm, Công ty xây dựng Trường Sơn (Công ty 98), Công ty TNHH Xây dựng Trường Quang và cá nhân ông Võ Tấn Tài (thôn Chánh Lý, xã Cát Tường).

Cây cối xung quan núi bị cháy khô không có khả năng tái sinh
Cây cối xung quan núi bị cháy khô không có khả năng tái sinh

Vụ khai thác đất trái phép tại núi Mò O chưa kịp lắng xuống thì tiếp đến vụ khai thác đất tại núi Hóc Giản, xã Cát Tường. Các doanh nghiệp tham gia lấy đất ở đây là Công ty TNHH CN&XD Nam Ngân, Công ty TNHH TPV, Công ty TNHH Đinh Phát, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Công ty 98, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Kim, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức, Công ty TNHH Xây dựng Yến Tùng. Tại thời điểm này, Công ty TNHH CN&XD Nam Ngân và Công ty TNHH TPV được UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác đất phục vụ thi công các dự án giao thông, công trình trọng điểm của tỉnh, mà cụ thể dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài.

Xe chở đất tung bụi mù
Xe chở đất tung bụi mù

Trước bức xúc của dư luận lẫn báo chí, UBND tỉnh Bình Định đã có cuộc họp khẩn giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng thẳng thắn chỉ ra đơn vị tư vấn dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài thiếu trách nhiệm trong việc khảo sát dẫn đến những mỏ đất trong hồ sơ không đáp ứng các điều kiện để tiến hành khai thác phục vụ thi công công trình.

Xe của Công ty TNHH Tân Lập tưới nước nhưng cũng chẳng thấm vào đâu trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ngót nghét 40 độ C vào ban trưa
Xe của Công ty TNHH Tân Lập tưới nước nhưng cũng chẳng thấm vào đâu trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ngót nghét 40 độ C vào ban trưa

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh đã thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình nghiệm thu hồ sơ khảo sát và thiết kế dự án, chưa có biện pháp xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với mỏ đất nêu trên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Ngoài ra, các nhà thầu đã không nghiêm túc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và các quy định về môi trường đối với việc khai thác đất san lấp tại núi Hóc Giản, xã Cát Tường, huyện Phù Cát gây bức xúc trong nhân dân địa phương thời gian qua.

Gần về phía mỏ đất có vài ba ngôi nhà người dân đang ở, hàng ngày họ phải chịu trận những cơn lốc bụi bay vào nhà
Gần về phía mỏ đất có vài ba ngôi nhà người dân đang ở, hàng ngày họ phải chịu trận những cơn lốc bụi bay vào nhà

PV Báo TN&MT về địa phương để tiếp cận hiện trường mỏ đất núi Hóc Giản xã Cát Tường, ghi nhận hàng đoàn xe nối đuôi nhau kéo về phía núi chở đất bay bụi mù. Con đường đất từ QL19B đấu nối vào khu vực núi được xe của Công ty TNHH Tân Lập tưới nước nhưng cũng chẳng thấm vào đâu trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ngót nghét 40oC vào ban trưa. Gần về phía mỏ đất có vài ba ngôi nhà người dân đang ở, hàng ngày họ phải chịu trận những cơn lốc bụi bay vào nhà và tiếng động cơ xe chạy qua lại ầm ầm suốt ngày đêm chở đất. Vào gần khu vực núi Hóc Giản tiếng động cơ xe múc, xe đào càng rầm rộ hơn. Khu vực núi Hóc Gian bị doanh nghiệp phá tan hoang để lấy đất, cây cối xung quan núi bị cháy khô không có khả năng tái sinh.

Xe chở đất, cát nối đuôi nhau chạy bạt mạng trên QL19B
Xe chở đất, cát nối đuôi nhau chạy bạt mạng trên QL19B

Tuy nhiên, điều PV băn khoăn tại sao UBND tỉnh Bình Định chỉ cấp phép khai thác đất cho Công ty TNHH CN&XD Nam Ngân và Công ty TNHH TPV phục vụ thi công dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, nhưng lại có nhiều xe mang logo Ánh Tuyền, Dung Hòa hoặc không gắn logo và nhiều doanh nghiệp khác nữa và thậm chí xe Công ty xây lắp An Nhơn lại gắn thêm tên Công ty Tân Lập để chở đất?. Liệu có hay không sự trà trộn giữa các doanh nghiệp có phép và không phép cùng bắt tay nhau "xẻo thịt" đất núi Hóc Giản?!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Cát Tường không bình yên với nạn khai thác đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO