Bình Định: Biệt thự tiếp tục xây dựng trái phép trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội

15/11/2018 17:04

(TN&MT) - Ngày 27/10/2018, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Đất biệt thự mọc như nấm trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội”, từ đó đến nay chủ nhân các khu đất biệt thự vẫn tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục công trình khác trên những khu đất này.

Khu đất biệt thự xây bằng đá tổ ong đang tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục bên trong
Khu đất biệt thự xây bằng đá tổ ong đang tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục bên trong

Theo báo cáo của UBND xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tổng cộng có 27 hộ dân xây dựng trái phép, trong đó có 3 trường hợp xây dựng kiên cố tường rào kiểu biệt thự trên tuyến đường ĐT 639; UBND xã lập biên bản, ban hành 34 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và mời các hộ dân lên làm việc yêu cầu tháo dỡ, cam kết không tiếp tục xây dựng và không nhận bồi thường sau này. Những nội dung trên, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh trong bài “Bình Định: Đất biệt thự mọc như nấm trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội”.

Khu đất biệt thự xây dựng tường rào bằng đá chẻ kiên cố
Khu đất biệt thự xây dựng tường rào bằng đá chẻ kiên cố

Thế nhưng ngày 14/11, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đi tác nghiệp trên tuyến đường ĐT639 qua các thôn Tân Hội, Hội Thành, xã Nhơn Hội vẫn thấy những khu đất biệt thự tiếp tục xây dựng thêm một số hạng mục khác ở bên trong và ngoài khu đất.

Khu đất biệt thự đang xây dựng thêm một số hạng mục công trình khác
Khu đất biệt thự đang xây dựng thêm một số hạng mục công trình khác

Ông Nguyễn Văn Thường - Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội cho biết: “Sáng 15/11, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định mời các sở, ngành, UBND TP. Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Hội và mời các hộ dân xây dựng trái phép dọc tuyến đường ĐT639 làm việc. Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm, lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các công trình xây dựng trái phép, gửi báo cáo và danh sách các hộ vi phạm lên UBND TP. Quy Nhơn và Ban Quan lý Khu Kinh tế tỉnh rồi”.

Khu đất rộng hàng trăm m2 dùng cát Khu Kinh tế Nhơn Hội cận bên san gạt mặt bằng
Khu đất rộng hàng trăm m2 dùng cát Khu Kinh tế Nhơn Hội cận bên san gạt mặt bằng

Ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định lại cho rằng: “Việc người dân xây dựng trái phép trên tuyến đường ĐT639 thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương quản lý đất đai và người dân, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chỉ quản lý các dự án Khu Kinh tế, không quản lý khu dân cư, người dân. Những vấn đề xây dựng trái phép, PV nên liên hệ với chính quyền địa phương, bởi người dân xây dựng nhà tối thiểu phải có giấy phép, không có giấy phép thì là trái phép, lập biên bản xử lý là trách nhiệm của chính quyền, Ban Quản lý Khu Kinh tế không làm việc ấy. Địa phương cần thì mời Ban cùng phối hợp, chúng tôi sẽ sẵn sàng”. 

Cát Khu Kinh tế Nhơn Hội được người dân vô tư dùng san lấp, san gạt mặt bằng thành đất nền với hàng trăm m2
Cát Khu Kinh tế Nhơn Hội được người dân vô tư dùng san lấp, san gạt mặt bằng thành đất nền với hàng trăm m2

Trong khi Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định, UBND TP. Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Hội đùn đẩy trách nhiệm xử lý các hộ dân xây dựng nhà, biệt thự trái phép thì các khu đất biệt thự vẫn tiếp tục xây dựng kiến cố thêm với nhiều hạng mục công trình khác. Dư luận đang quan tâm những chủ nhân các khu đất biệt thự là “ai” hoặc được “ai” chống lưng lại có thể ngang nhiên bất chấp quy định pháp luật xây dựng trái phép trước sự bất lực của chính quyền địa phương hai cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Biệt thự tiếp tục xây dựng trái phép trên tuyến đường ĐT639 qua xã Nhơn Hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO