BIENDONG POC

BIENDONG POC về đích sớm với nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ấn tượng
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023, tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, ghi nhận kết quả về đích sớm với nhiều chỉ tiêu SXKD ấn tượng.
  • BIENDONG POC nỗ lực duy trì và nâng cao khả năng khai thác
    Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (QLVNN) tại doanh nghiệp do ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023, trong đó, tập trung trao đổi các kế hoạch, giải pháp nhằm duy trì và nâng cao khả năng khai thác trong ngắn, trung và dài hạn của BIENDONG POC.
  • 5 công trình khoa học ngành Dầu khí đạt giải thưởng VIFOTEC 2022
    Tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022, ngành Dầu khí có 5 công trình khoa học đạt giải. Đặc biệt, trong 4 giải Nhất có 2 công trình đến từ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
  • BIENDONG POC về đích trước 23 ngày kế hoạch sản xuất khí năm 2022
    Vừa qua, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã chính thức chạm mốc mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất khí trong năm 2022, về đích trước 23 ngày so với kế hoạch.
  • Sống và làm việc ở cụm giàn xa nhất Biển Đông
    Cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh nằm cách đất liền 320km, hiện là cụm giàn khai thác dầu khí xa nhất trên Biển Đông. Sống xa nhà và làm việc cường độ cao dài ngày nhưng những kỹ sư, nhân viên ở đây luôn làm việc với tinh thần tự hào dân tộc, hết mình phụng sự Tổ quốc để ngày đêm cung cấp năng lượng cho sự phát triển đất nước.
  • BSR và BIENDONG POC đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa
    Ngày 5/8/2022, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức buổi hội thảo về lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa (BDSC).
  • Những sáng kiến giá trị nghìn tỉ đồng
    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo để tạo động lực, giúp người lao động tìm ra những giải pháp hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, có hơn 2.805 đề tài, sáng kiến được áp dụng, làm lợi cho Petrovietnam hơn 707 nghìn tỉ đồng.
  • BIENDONG POC: Sôi nổi hội thao hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ
    Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLD) năm 2022. Vừa qua, tại thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức thành công Hội thao năm 2022 với sự tham gia sôi nổi của 132 cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty.
  • BIENDONG POC hoàn thành xuất sắc công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường quý I/2022
    BIENDONG POC đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác ATSKMT quý I và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý II/2022.
  • BIENDONG POC - 13 năm phụng sự Tổ quốc
    Dự án Biển Đông 01 được ra đời 13 năm trước, sau khi những đối tác nước ngoài rút đi vì tính phức tạp và khó khăn của dự án. Đây là một dự án thử thách trí tuệ, sự kiên nhẫn và cả niềm tin vượt qua giới hạn bản thân của những người làm Dầu khí. Dự án thành công, và một kỳ tích mới trên Biển Đông xuất hiện.
  • Công trình khoa học của BIENDONG POC ghi danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
    (TN&MT) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.
  • 9 công trình Dầu khí được trao giải VIFOTEC 2020
    (TN&MT) - Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2020 và Giải thưởng WIPO năm 2020. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 9 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ được trao giải đợt này.
  • Công trình khoa học công nghệ của BIENDONG POC đạt giải Nhì VIFOTEC 2020
    (TN&MT) - Đề tài “Nghiên cứu triển khai chương trình chuyển đổi số, tự động hoá nâng cao và quản trị mỏ dầu khí thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc biển Đông Việt Nam” của nhóm tác giả Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đạt giải Nhì VIFOTEC năm 2020.
  • Dự án Biển Đông 01: Khoa học công nghệ là chìa khóa thành công
    (TN&MT) - Trải qua hơn 8 năm khai thác với nhịp độ cao, cụm giàn Hải Thạch - Mộc Tinh luôn đạt hệ số thời gian làm việc trung bình là 99,23% so với mức của thế giới là 94%. Với những bước đi vững chắc nhờ vào sức mạnh của KHCN, các giải pháp sáng tạo và những nghiên cứu, sáng kiến có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao đã mang lại hiệu quả kinh tế to lớn.
  • BIENDONG POC: Giữ vững an toàn - vững vàng phát triển
    (TN&MT) - Ngày 13/10, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, chương trình hành động 3 tháng cuối năm 2021.
  • BIENDONG POC cán mốc sản lượng khai thác 15 tỷ m3 khí: Thành quả đáng tự hào!
    (TN&MT) - Vào lúc 11 giờ ngày 24/9/2021, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã xuất sắc cán mốc sản lượng khai thác 15 tỷ m3 khí tính từ ngày đón dòng khí đầu tiên (6/9/2013) đến nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO