biên giới

Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An): Tìm hướng thoát nghèo cho người dân vùng biên giới
Hạnh Dịch là một trong những xã biên giới của huyện vùng cao Quế Phong, tỉnh Nghệ An với tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu mà cả hệ thống chính trị xã này đang tập trung thực hiện. Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lô Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch xung quanh vấn đề này.
  • Chiến sĩ biên phòng Tam Chung: "Điểm tựa" thoát nghèo của người dân vùng biên giới
    Mỗi tháng, từng chiến sĩ ở Đồn biên phòng Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) sẽ dành ra 20.000 đồng đóng góp vào quỹ để hỗ trợ cây giống, con giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây đã trở thành “điểm tựa” giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
  • Sơn La: Trên 200 công trình khởi động tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới
    (TN&MT) - Ngày 25/2, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Mộc Châu tổ chức chương trình khởi động Tháng thanh niên, Tháng Ba biên giới, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 .
  • Nỗ lực giảm nghèo ở huyện vùng biên Trùng Khánh
    (TN&MT) - Trùng Khánh là một trong những huyện vùng biên nghèo của tỉnh Cao Bằng. Việc giảm nghèo ở huyện trước đây không hề dễ dàng bởi những khó khăn về điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cùng với việc chú trọng phát triển mô hình kinh tế liên kết, hình thành các HTX kiểu mới dựa vào những cây đặc sản, nhờ đó, kinh tế nông nghiệp, kinh tế của huyện đã có nhiều biến chuyển tích cực, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm dần theo thời gian.
  • Giám sát tài nguyên nước xuyên biên giới
    (TN&MT) - Việc thiết lập hệ thống trạm quan trắc biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia giám sát tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công sẽ cho biết các thông tin về khai thác, sử dụng nguồn nước, thông tin về số lượng nước, chất lượng nước là một phương cách để quản lý tài nguyên nước từ gốc.
  • Gieo hạt giống đỏ gặt mùa xuân xanh
    (TN&MT) - Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, nhất là từ sau thực hiện Đổi mới, hệ thống quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ngày càng định hình, hoàn thiện, nhất quán và xuyên suốt, phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, là tài sản tinh thần quý giá gieo vào mảnh đất hiện thực để nhân lên những mùa xuân xanh vĩnh cửu.
  • Nậm Pồ (Điện Biên): Huyện biên giới chung tay chăm lo tết cho người nghèo
    (TN&MT) - Nậm Pồ là huyện biên giới tiếp giáp với tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ 140km và là huyện được thành lập sau cùng của tỉnh Điện Biên. Theo thống kê, năm 2023, toàn huyện có 6.489 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 59,64%. Tết này, lãnh đạo huyện và tập thể cán bộ, công nhân viên chức chung tay gói 10.000 bánh chưng xanh tặng hộ nghèo, để động viên tinh thần gửi thông điệp: xuân yêu thương đến với đồng bào còn gian khó nơi biên giới xa xôi.
  • Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua biên giới vào Việt Nam
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.
  • Trao hơn 400 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Sơn La
    (TN&MT) – Trước thềm Tết Nguyên đán 2024, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức trao hơn 400 suất quà, học bổng và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, biên giới, vượt khó trong học tập và giáo viên có thành tích cao trong các hội thi...
  • Xuân Biên phòng đến với bà con biên giới Chiềng Khừa
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 27 - 28/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Sơn La, UBND huyện Mộc Châu cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã biên giới Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.
  • Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT tham gia hành trình "Xuân biên giới – Tết biển đảo" năm 2024
    Sáng 24.1, tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2024. Tham gia đồng hành cùng chương trình có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT.
  • Thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn
    (TN&MT) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đã xem xét hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  • Doanh nghiệp Việt đối mặt với nhiều quy định xuất khẩu xanh
    (TN&MT) - Ngày 24/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2023 với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu xanh”. Diễn đàn nhằm tạo kênh đối thoại, tham vấn nhiều bên liên quan về thương mại xanh, định hình hướng tới tiêu chuẩn hóa chuỗi cung ứng xanh, xác định và đề xuất giải pháp và chính sách hỗ trợ trong triển khai các sáng kiến xúc tiến xuất khẩu xanh.
  • Tuyên truyền về thành quả công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia
    Ngày 22/11, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2023.
  • Khối không khí lạnh mạnh đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 12-11, khối không khí lạnh mạnh đang tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 12-13/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.
  • Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc
    (TN&MT) - Ngày 9/11, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc năm 2023 khu vực phía Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO