Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới

Thanh Tùng| 07/07/2022 21:57

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, một vùng áp thấp có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới. Các tỉnh vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cần sẵn sàng phương án ứng phó.

1(5).jpg
Ảnh minh họa

Theo dự báo, ngày 8/7 sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông. Trong khoảng ngày 9-11/7 trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp gây mưa rào và dông mạnh ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa); gió Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hình thái thời tiết nguy hiểm và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên biển trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến hình thái thời tiết nguy hiểm và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo thời tiết phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 8-9/7: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ.

Khu vực Trung Bộ:

Ngày 8-9/7: Ngày nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 8-9/7: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ.

Khu vực Hà Nội:

Ngày 8/7: Sáng không mưa, có nắng; chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Ngày 9/7: Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO