biên đổi khí hậu

Khu vực miền núi phía Bắc: Thích ứng biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vững
(TN&MT) - Với đặc điểm địa hình đa dạng và phức tạp, chia cắt và hiểm trở tạo ra những tiểu vùng khí hậu đặc thù, khu vực miền núi phía Bắc dễ bị tổn thương bởi thiên tai và các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi công tác xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó cần phù hợp với điều kiện của địa phương và mang tính dài hạn, chú trọng lồng ghép trong các kế hoạch phát triển thời gian tới.
  • Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của tòa án ICJ về biến đổi khí hậu
    Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.
  • Nông nghiệp Đắk Lắk “chuyển mình” trước biến đổi khí hậu
    Đắk Lắk là một trong những tỉnh bị tác động rất lớn do biến đổi khí hậu, nhất là về sản xuất nông nghiệp. Do đó, những năm qua ngành nông nghiệp của tỉnh luôn tìm mọi cách để thay đổi canh tác, nghiên cứu giống nhằm chống biến đổi khí hậu giúp cho bà con nông dân phát triển cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế giúp đời sống người dân ngày một ổn định hơn.
  • Ngày Khí tượng thế giới 2024: Tiên phong và cảnh báo sớm
    (TN&MT) - Với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong úng phó biến đổi khí hậu”, Ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm nay nhấn mạnh, các thành viên Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) sẽ luôn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác và đổi mới vì một thế giới an toàn hơn, chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cảnh báo sớm dành cho tất cả mọi người.
  • Tiên Yên (Quảng Ninh): Chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Tiên Yên là một trong những địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh nằm trong khu vực nhạy cảm về biến đổi khí hậu (BĐKH) và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng, mưa, bão. Nhận thức được điều này, thời gian qua, huyện Tiên Yên đã có nhiều giải pháp, mô hình sản xuất ứng phó hiệu quả với BĐKH.
  • Bình Định mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới
    Sáng 22/3, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với huyện Tuy Phước tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3/2024 với chủ đề “Nước cho hòa bình” và Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”.
  • Tăng cường thực hiện giải pháp dựa vào thiên nhiên giữa Hà Lan – Việt Nam
    Chiều 19/3, trong khuôn khổ làm việc của phái đoàn thương mại Hà Lan tới Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan đã tham gia tổ chức hội thảo về “Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NBS): Giải pháp xanh cho một Việt Nam kiên cường”. Sự kiện có sự tham dự của ông Mark Harbers, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý Nước Hà Lan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành, cùng đại diện các tổ chức quốc tế.
  • Hà Lan – Việt Nam phối hợp vì hệ thống lương thực bền vững
    Ngày 19/3, tại Hà Nội, hội thảo “Hợp tác hướng tới hệ thống lương thực bền vững” giữa Hà Lan và Việt Nam đã diễn ra. Tham dự sự kiện có Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển – Nông thôn (NN&PT-NT) Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan Christianne van der Wal.
  • Việt Nam – Hà Lan: Hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước
    Chiều 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã có buổi tiếp song phương với Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers.
  • Việt Nam – Hà Lan: Hợp tác “tổng lực” tìm giải pháp cho vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu và môi trường
    (TN&MT) - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Mark Harbers kỳ vọng Việt Nam và Hà Lan sẽ có thể hợp tác "tổng lực" để tìm ra những giải pháp dựa vào tự nhiên giải quyết vấn đề về thích ứng biến đổi khí hậu và môi trường.
  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ về biến đổi khí hậu Canada
    Ngày 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp bà Catherine Stewart, Đại sứ về biến đổi khí hậu Canada.
  • Canada – Việt Nam thúc đẩy hợp tác chống biến đổi khí hậu
    Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành vào ngày 14/3, bà Catherine Steward, Đại sứ về Biến đổi Khí hậu của Canada, đã trao đổi về những lĩnh vực mà phía Canada mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), vì vậy, để nông nghiệp phát triển cân bằng, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, việc nghiên cứu đưa ra các phương pháp canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng với BĐKH là yêu cầu cấp bách hiện nay.
  • Quảng Ninh ứng phó với biến đổi khí hậu: Chủ trương đúng đắn, giải pháp phù hợp
    (TN&MT) - Những năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. Để hạn chế thiệt hại do BĐKH gây ra, Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó phù hợp.
  • Biến đổi khí hậu làm tăng khoảng cách giới
    (TN&MT) - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố một báo cáo cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập và khả năng thích ứng ở khu vực nông thôn thay đổi theo giới tính, mức độ giàu có và độ tuổi.
  • Biến đổi khí hậu: Việt Nam chủ trì phiên trù bị xin ý kiến ICJ về nghĩa vụ quốc gia
    Sáng 9/3 (giờ địa phương), Phái đoàn thường trực hai nước Việt Nam và Vanuatu tại Liên hợp quốc (LHQ) đã phối hợp tổ chức Phiên họp trù bị trực tuyến liên quan đến thủ tục xin ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về nghĩa vụ quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO